6 nhà hàng ăn ngon, view đẹp cho bạn thưởng thức khi đến Malaysia

Kuala Lumpur (Malaysia), nơi diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup, có vô vàn nhà hàng sang chảnh với thực đơn đa dạng các món ăn truyền thống, Ấn Độ, Trung Quốc hay kiểu Âu...

Bàn ăn là những chiếc bàn dài di động với khoảng 22 chỗ ngồi, được cẩu lên không trung. Khu vực giữa bàn là nơi đầu bếp và bồi bàn phục vụ món ăn cho thực khách. Thực đơn nhà hàng gồm các món Âu và món truyền thống Malaysia. Du khách tới Kuala Lumpur rất hào hứng với mô hình nhà hàng độc đáo này nên chỗ ngồi thường hết nhanh. Vì vậy, bạn nên đặt bàn trước nếu bạn có ý định dùng bữa tại đây. Nhà hàng trên không thuộc khu vực Trung tâm Du lịch Malaysia, cách SVĐ quốc gia Bukit Jalil, nơi diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup, khoảng 16 km, rất thuận tiện cho du khách di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Ảnh: Chasingfooddreams.

Bàn ăn là những chiếc bàn dài di động với khoảng 22 chỗ ngồi, được cẩu lên không trung. Khu vực giữa bàn là nơi đầu bếp và bồi bàn phục vụ món ăn cho thực khách. Thực đơn nhà hàng gồm các món Âu và món truyền thống Malaysia. Du khách tới Kuala Lumpur rất hào hứng với mô hình nhà hàng độc đáo này nên chỗ ngồi thường hết nhanh. Vì vậy, bạn nên đặt bàn trước nếu bạn có ý định dùng bữa tại đây. Nhà hàng trên không thuộc khu vực Trung tâm Du lịch Malaysia, cách SVĐ quốc gia Bukit Jalil, nơi diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup, khoảng 16 km, rất thuận tiện cho du khách di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Ảnh: Chasingfooddreams.

Cilantro: Nhà hàng Cilantro được trang CNN đánh giá là một trong những điểm ẩm thực tuyệt vời nhất ở Kuala Lumpur. Các món ăn của nhà hàng được chỉ đạo chế biến bởi đầu bếp người Nhật nổi tiếng Takashi Kimura. Thực đơn của Cilantro hầu hết là món ăn Pháp ảnh hưởng bởi phong cách ẩm thực Nhật. Cách chế biến truyền thống xứ hoa anh đào hài hòa trong những nguyên liệu đến từ nước Pháp chắc chắn sẽ khiến các thực khách khó tính hài lòng. Ảnh: CNN.

Các món ăn tại Cilantro được chế biến chỉn chu trong mọi khâu từ sơ chế đến trình bày. Các thực khách khó tính từ Việt Nam sang Kuala Lumpur xem trận chung kết lượt đi AFF Cup chắc chắn sẽ hài lòng khi thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng nổi tiếng này. Từ SVĐ Bukit Jalil, du khách di chuyển bằng taxi hoặc các phương tiện khoảng 15-20 phút tới khách sạn MiCasa All Suite, Jalan Tun Razak để dùng bữa tại Cilantro. Ảnh: Clintrorestaurant.

Dining In The Dark: Nhà hàng này là điểm thưởng thức ẩm thực kỳ lạ ở Kuala Lumpur. Thực khách sẽ được dùng bữa trong bóng tối hoàn toàn. Theo lời giới thiệu từ chủ nhà hàng, việc dùng bữa loại bỏ yếu tố thị giác sẽ khiến bạn cảm thấy ngon miệng hơn. Trước khi dùng bữa, thực khách sẽ phải cất điện thoại và đồng hồ vào tủ khóa, sau đó vào phòng tối để ăn. Ảnh: Packiethebear.

Ngoài ra, thực khách có thể bịt mắt và dùng đồ ăn bằng tay theo kiểu Malaysia truyền thống. Đôi khi, nhà hàng cũng sắp xếp những bàn ăn dưới ánh nến phục vụ những khách hàng không thích nghi được với bóng tối. Tưởng chừng ăn trong điều kiện không ánh sáng sẽ gặp khó khăn nhưng hầu hết vị khách nào tới nhà hàng này cũng đều tỏ ra thích thú. Ảnh: Dinning in the dark.

THIRTY8 : Nằm trên tầng 38 của tòa nhà Grand Hyatt, Kuala Lumpur, THIRTY8 có không gian sang chảnh, đẹp mắt, nhìn ra tháp đôi Petronas và toàn cảnh thành phố. Nhà hàng này chắc hẳn là điểm check-in hấp dẫn các tín đồ sống ảo. Ảnh: Timchew.

Ẩm thực tại đây đa dạng với các món ăn phương Tây, Trung Quốc và Nhật Bản. Món Wagyu steak (Australia) và gà Tứ Xuyên (Trung Quốc) được các đầu bếp tại nhà hàng khuyên dùng. Ngoài ra, nơi này cũng là một điểm thưởng thức trà chiều sang chảnh với trà Anh độc đáo và đa dạng các loại bánh ngọt kiểu Âu. Ảnh: Fangyu, Sarrabbit.

Lafite: Nhà hàng này là một địa điểm ăn uống lâu đời tại Kuala Lumpur. Lafite hiện có 3 cơ sở lớn tại Kuala Lumpur, được mở cửa từ năm 1985 và là địa chỉ dành cho dân sành ăn ở thủ đô của Malaysia thời bấy giờ. Lafite thường được người dân Kuala Lumpur chọn làm điểm tổ chức các sự kiện lớn, tiệc cưới. Ngoài ra, đây cũng là nơi hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi bởi không gian sang trọng, ấm cúng. Ảnh: Shangri-La hotel.

Đến Kuala Lumpur xem trận chung kết lượt đi AFF Cup, du khách có thể ghé qua nhà hàng Lafite và thưởng thức các món ăn nổi tiếng của phương Tây. Từ SVĐ Bukit Jalil, bạn có thể tới khách sạn Shangri-La ở Kuala Lumpur hoặc khu Wilayah Persekutuan để tìm đến nhà hàng Lafite. Ảnh: Robb Report Malaysia.

Marosh Restaurant: Nhà hàng mang phong cách Arab ở khu Bukit Bintang được mở cửa từ năm 2011 và là một trong những địa điểm thưởng thức ẩm thực Trung Đông hàng đầu tại thủ đô Kuala Lumpur. Đồ ăn tại đây được chế biến, bài trí theo kiểu ẩm thực Arab truyền thống. Thịt nướng là món được nhiều thực khách ưa dùng nhất tại nhà hàng. Ảnh: Koden7986, traveler9188, mwasiml.

Bích Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6-nha-hang-an-ngon-view-dep-cho-ban-thuong-thuc-khi-den-malaysia-post898753.html