6 người đàn ông Ấn Độ bị kết tội hiếp dâm và giết hại bé gái 8 tuổi

Một tòa án ở Ấn Độ đã kết tội 6 người đàn ông sau khi những người này bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn và giết hại một bé gái 8 tuổi ở bang Jammu và Kashmir vào năm 2018.

"Sáu người đàn ông đã bị chứng minh có tội và sẽ sớm bị tuyên án. Một người khác trắng án", ông Mubeen Farooqui, luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án hôm 10/6, theo CNN.

Một bị cáo khác có liên quan nhưng ở tuổi vị thành niên nên được xét xử riêng biệt. Tòa sẽ tuyên án vào cuối ngày 10/6.

Nạn nhân thuộc về một nhóm người du mục Hồi giáo, danh tính của nạn nhân không được tiết lộ. Các hung thủ bắt cóc nạn nhân khi cô bé đang đi lang thang một mình tại một khu vực chăn thả ngựa ở thị trấn Kathua, bang Jammu.

6 người đàn ông, theo đạo Hindu, nhốt nạn nhân bên trong một ngôi đền Hindu trong 5 ngày. Nạn nhân bị bỏ thuốc mê, cưỡng hiếp tập thể liên tục trước khi bị siết cổ và đánh đập tới chết với một hòn đá. Xác của nạn nhân được phát hiện sau đó tại một cánh rừng lân cận.

Xe chở các nghi phạm đến xét xử ở tòa án tại Pathankot, bang Jammu và Kashmir hôm 10/6. Ảnh: AFP.

Xe chở các nghi phạm đến xét xử ở tòa án tại Pathankot, bang Jammu và Kashmir hôm 10/6. Ảnh: AFP.

Sau khi thủ phạm bị bắt giữ, các nhà điều tra cho biết động cơ của vụ án là khiến cho những bộ lạc du mục Hồi giáo sợ hãi, không bén mảng đến khu vực của người Hindu. Thông tin này càng làm trầm trọng thêm tình hình ở bang Jammu và Kashmir, khu vực có căng thẳng tôn giáo dai dẳng giữa những người theo đạo Hồi và đạo Hindu.

Ngay sau khi những người này bị buộc tội, một nhóm cánh hữu dân tộc cùng với các chính trị gia địa phương có liên hệ với đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narenda Modi đã cáo buộc cơ quan điều tra có thành kiến và yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án.

Hai lãnh đạo của đảng BJP tại chính quyền bang Jammu và Kashmir đã bị buộc phải từ chức sau khi tham gia tuần hành thể hiện sự ủng hộ với các nghi phạm. Họ bị cáo buộc có hành vi can thiệp chính trị và phân biệt tôn giáo.

Cha của nạn nhân đã yêu cầu (và được Tòa án Tối cao Ấn Độ chấp thuận) chuyển phiên tòa sang bang Punjab bên cạnh. Chính quyền bang Jammu và Kashmir phản đối việc này.

Vụ án ở Kathua là một trong chuỗi những vụ hiếp dâm, giết người đầy bạo lực dẫn tới việc hàng nghìn người Ấn Độ phải ra đường tuần hành hồi tháng 4/2018, yêu cầu chính phủ phải mạnh tay hơn với loại tội phạm này.

Sự giận giữ của công chúng khiến chính phủ Ấn Độ nhanh chóng thực thi luật mới, cho phép xử tử những người bị kết án hiếp dâm trẻ dưới 12 tuổi.

Theo báo cáo của Đại học Luật Quốc gia Ấn Độ, đã có 9 trường hợp bị xử tử kể từ khi luật chống bạo lực tình dục mới có hiệu lực.

Ấn Độ vẫn đang vật lộn với vấn đề bạo lực tình dục trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, bất chấp sự ra đời của các điều luật nghiêm ngặt, vẫn có tới 100 vụ tấn công tình dục được báo cáo với cảnh sát mỗi ngày ở quốc gia này. Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, có 39.000 cáo buộc tấn công tình dục trong năm 2016, tăng 12% so với năm 2015.

Về phía các nạn nhân, rất nhiều trong số họ phải chờ đợi rất lâu để tìm thấy công lý. Tòa án và cảnh sát Ấn Độ đang trong tình trạng quá tải khi phải đối mặt với số lượng lớn cáo buộc và hồ sơ vụ án.

Theo số liệu, số vụ án liên quan đến tấn công tình dục đang chờ được xét xử trong năm 2016 là 15.450 trường hợp, nhưng tòa chỉ có thể giải quyết 1.395 vụ, ít hơn 10% số vụ việc.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6-nguoi-dan-ong-an-do-bi-ket-toi-hiep-dam-va-giet-hai-be-gai-8-tuoi-post955421.html