6 ngày truy nóng 2 nghi phạm cướp giật

Sáng 10-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tống đạt quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Thải (sinh năm 1972) và Nguyễn Hùng (sinh năm 1974), cùng trú tại phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, về hành vi cướp giật tài sản.

Thải (bên trái) và Hùng lúc bị bắt

Thải (bên trái) và Hùng lúc bị bắt

Theo cán bộ điều tra, Thải và Hùng cùng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù được 2 năm. Cần tiền tiêu xài, lại không chịu lao động, trưa 3-4, Hùng chạy xe máy kiểu dáng Air Blade biển số 79H1-51453 chở theo Thải đi lòng vòng trên các tuyến phố ở Nha Trang để giật tài sản của người đi đường. Chạy đến trước tiệm spa Tigon trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, 2 nghi phạm phát hiện nam du khách người nước ngoài đang đi bộ trên vỉa hè, trên tay cầm điện thoại di động iPhone.

Tang vật vụ án

Thấy vắng người qua lại, Hùng liền quay lại, chạy xe lên vỉa hè, áp sát nam du khách người nước ngoài. Trong giây lát, Thải dùng tay giật điện thoại của nam du khách rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Công an phường Lộc Thọ đã tiếp nhận thông tin của người bị hại. Đó là ông Fadirm Ghrayeb Ibtisam, quốc tịch Palestin, bị mất chiếc điện thoại iPhone 8 Plus. Trong khi đó, Hùng và Thải sau khi chạy đến khu vực xã Vĩnh Ngọc, bán chiếc điện thoại vừa giật được cho một người đàn ông tên Phúc được 1,5 triệu đồng, chia nhau tiền tiêu xài.

Sau 6 ngày tiến hành truy xét, đến tối 9-4, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã bắt được Hùng và Thải, đồng thời thu được chiếc điện thoại mà 2 nghi phạm đã giật của du khách người Palestin, tiến hành định giá, trả lại cho người bị hại. Cùng với đó, cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện 2 nghi phạm sử dụng để gây án.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202004/6-ngay-truy-nong-2-nghi-pham-cuop-giat-8158581/