6 ngày đào 30.000 khối đất vẫn không thấy 11 công nhân còn mất tích ở Rào Trăng

Sau 6 ngày tìm kiếm và đào hơn 30.000 khối đất, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 11 công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Chiều muộn 30/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa kết thúc đợt 1 (gia đoạn 4) việc tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt tìm kiếm lần này, tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự; Công an tỉnh, cùng lực lượng công nhân tại Rào Trăng, lực lượng thủy lợi trong tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng điều động thêm 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng nhiều phương tiện cần thiết khác để tập trung tìm kiếm tại khu vực bãi bồi, cách hiện trường sạt lở khoảng 300m.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế kết thúc đợt 1 (giai đoạn 4) nhưng không tìm thấy ai trong số 11 công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế kết thúc đợt 1 (giai đoạn 4) nhưng không tìm thấy ai trong số 11 công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Qua 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đào 30.000 khối đất và thực hiện nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m. Tuy nhiên, ngoài việc đào được những vật dụng cá nhân, máy móc thì lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra 11 công nhân còn mất tích.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi kết thúc đợt 1 (gia đoạn 4) thì lực lượng tìm kiếm sẽ được rút về và các đơn vị sẽ tiếp tục họp để bàn phương án tiếp theo.

Sáng 25/3, sau hơn 4 tháng tạm ngừng do điều kiện thời tiết bất lợi, việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được triển khai trở lại.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm quân đội, công an và các cơ quan liên quan của tỉnh Thừa Thiên - Huế cơ động lên thủy điện Rào Trăng 3 từ sáng sớm để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau sự cố sạt lở núi hồi tháng 10 năm ngoái.

Các lực lượng tìm kiếm quanh khu vực bãi bồi nghi có người mất tích ở khu vực thượng nguồn sông Rào Trăng, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 300m. Đây là khu vực có lượng lớn đất đá, bê tông…từ hiện trường trôi về.

Tuy nhiên, sau 2 ngày tìm kiếm tại khu vực bãi bồi kể trên nhưng không có kết quả, sáng 27/3 các lực lượng tìm kiếm chuyển sang bước 2 là nắn sông Rào Trăng, tạo dòng chảy mới để tìm kiếm ở vực sâu và dưới lòng sông bên cạnh bãi bồi.

Trong ngày 27/3, đoàn khẩn trương triển khai phương án đắp đê quai, nắn dòng chảy của sông Rào Trăng. Công tác tìm kiếm cũng được chia làm nhiều hướng: một bộ phận vừa đắp đê, ngăn dòng, bộ phận còn lại tiếp tục tìm các khu vực còn lại xung quanh bãi bồi.

Mặc dù nước sông chảy rất mạnh, công tác đắp đê gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao đến 18h ngày 27/3 công tác đắp đê quai và nắn dòng được hoàn thành, các lực lượng dùng bạt phủ lên đê để tránh bị nước làm xói mòn trong đêm.

Thân nhân của các công nhân còn mất tích luôn túc trực tại hiện trường tìm kiếm 6 ngày qua.

Đến ngày 28/3, lực lượng chức năng dùng máy bơm hút cạn nước ở khu vực nắn dòng và thực hiện tìm kiếm tại khu vực lòng sông được hút cạn từ sáng 29/3.

Cũng trong sáng 29/3, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đích thân lên hiện trường, thăm hỏi và tặng quà động viên lực lượng đang hoạt động không biết mệt mỏi những ngày qua để tìm kiếm tung tích những công nhân còn mất tích. Ông Lê Trường Lưu cũng khảo sát hiện trường và chỉ đạo lực lượng tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn trong công tác tìm kiếm.

Một cán bộ tham gia vào lực lượng tìm kiếm cho hay, trong 6 ngày qua, người thân của các nạn nhân vẫn túc trực tại hiện trường để chờ ngóng tin tốt lành.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/6-ngay-dao-30-000-khoi-dat-van-khong-thay-11-cong-nhan-con-mat-tich-o-rao-trang-ar603930.html