6 ngày bị cách ly, BV Bạch Mai đón 3 thiên thần nhỏ

Trong 6 ngày nội bất xuất, ngoại bất nhập, BV Bạch Mai đã đón 3 em bé chào đời, trong đó có 1 sản phụ là nhân viên của bệnh viện.

BV Bạch Mai chính thức nội bất xuất, ngoại bất nhập từ ngày 28/3. Dù vậy, các khoa phòng đều đăng ký trực chiến ở lại bệnh viện để cấp cứu, điều trị những bệnh nhân nặng và thay người nhà chăm sóc các bệnh nhân.

Với khoa Phụ sản của bệnh viện, các bác sĩ vẫn ngày đêm túc trực vừa đảm trách đón chào những công dân mới vừa phải chăm sóc toàn diện cho 38 trẻ sơ sinh và sản phụ.

Các bác sĩ khoa Phụ sản vui mừng đón chào thành viên nhí là con của một nữ nhân viên làm việc tại khoa Cấp cứu

Trong 6 ngày cách ly vừa qua, khoa đã đón chào thêm 3 em bé. 2 thai phụ nằm chờ sinh tại khoa và em bé thứ 3 được sinh mổ vào đúng 1/4, là con của một nữ nhân viên làm việc tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.Nữ nhân viên trước đó đã được nghỉ làm, chờ sinh tại nhà.

Hiện tại, khoa còn 9 thai phụ đang chờ sinh và nhiều nhân viên y tế của bệnh viện đang mang bầu trong khu cách ly chuẩn bị đến ngày sinh, trong đó có nữ điều dưỡng ở khoa C4, Viện Tim mạch.

Dù cuộc sống trong khu cách ly nhiều vất vả, nhưng các bác sĩ BV Bạch Mai chưa ai rời vị trí, vẫn ngày đêm tất bật với bệnh nhân.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/6-ngay-bi-cach-ly-bv-bach-mai-don-3-thien-than-nho-630402.html