6 nạn nhân tử vong trong vụ sập tường công trình ở Vĩnh Long

Vách tường đang thi công ở Công ty TNHH BOHSING (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị sập có chiều dài khoảng 34,5m, chiều cao cao nhất là 17,5m. Lúc vách tường sập, có hàng chục công nhân đang thi công.

Chiều nay (15.3), thông tin từ Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trong số 5 nạn nhân tử vong tại công trình nhà xưởng ở Công ty TNHH BOHSING (Khu công nghiệp Hòa Phú), có 1 người nữ và 4 nam.

Trong số 3 nạn nhân bị thương trong vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH BOHSING (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến chiều nay cũng có 1 người tử vong. Nạn nhân tử vong là Nguyễn Quốc Ái (36 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình). Vậy đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn trên đã có 6 người tử vong.

Các nạn nhân thương vong được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Các nạn nhân thương vong được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính các nạn nhân gồm: Ngô Thanh Bình (SN 1976, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long), Võ Văn Thao (SN 1971, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình), Hồ Tân Lập (SN 2000, xã Phú Quới, huyện Long Hồ), Trịnh Văn Thế (SN 1967, ngụ xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) và Lưu Thị Đào (xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình). Nạn nhân mới tử vong nữa là Nguyễn Quốc Ái (36 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình).

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm 2 người khác bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. 2 nạn nhân này gồm Nguyễn Hữu Thọ (SN 1973, xã Trường An, TP.Vĩnh Long), Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm nạn nhân, hiện trường được phong tỏa để điều tra. Vách tường bị sập có chiều dài khoảng 34,5m, chiều cao cao nhất là 17,5m, chiều cao thấp nhất là 5,5m, lúc vách tường sập có hàng chục công nhân đang thi công.

Bức tường bị đổ sập khiến nhiều công nhân tử vong.

Theo UBND huyện Long Hồ, trước mắt, huyện sẽ có bước hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân tử vong là 2 triệu, còn người bị thương là 1 triệu.

Trao đổi với phóng viên ở gần hiện trường, anh Võ Phi Phát cho biết, anh là người làm chung công trình với các nạn nhân.

"Tôi đang làm ở khu vực phía sau thì nghe một tiếng đổ sập rất lớn nên chạy ra phía trước xem thì thấy bức tường đang tô đã đè lên rất nhiều công nhân. Bức tường này được xây từ trước Tết Nguyên đán, trước đó không có dấu hiệu gì bị nứt. Các công nhân tại đây đang lo bức tường gắn liền với bức tường đã sập sẽ tiếp tục đổ nên đơn vị thi công đã cho ngưng thi công" - anh Phát nói.

Theo lời kể của một số người dân ở gần hiện trường, tiếng bức tường đổ sập nghe rất lớn. Ngoài những công nhân tử vong và bị thương, có 2 người may mắn chạy thoát khi bức tường đổ sập xuống.

“Những người gặp nạn tại công trình cũng thường ghé quán nước của tôi để uống cà phê. Trong số những người gặp nạn, có 2 người vẫn còn gửi xe máy tại quán nước mà chưa có người thân đến nhận lại” - một bà chủ quán nước ở gần khu vực hiện trường cho hay.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho hay, Công ty TNHH BOHSING là một doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh.

"Hiện cơ quan công an đang làm việc với phía công ty cũng như nhà thầu xây dựng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là tập trung cứu chữa cho các công nhân gặp nạn” - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 10h sáng cùng ngày, tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH BOHSING xảy ra vụ đổ tường khiến nhiều người thương vong.

Nhận được tin báo, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời động viên gia đình có người tử nạn.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/6-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-sap-tuong-cong-trinh-o-vinh-long-963552.html