6 năm tù cho đối tượng phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

BÌNH ĐỊNH - Ngày 27-5 tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi nghị án, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Lê Quốc Bình (45 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 1 năm tù về tội 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân' và 5 năm tù tội 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng', tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.

BÌNH ĐỊNH - Ngày 27-5 tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi nghị án, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Lê Quốc Bình (45 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 1 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và 5 năm tù tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.

Lê Quốc Bình tại phiên tòa.

Lê Quốc Bình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do bất mãn chính sách đền bù, giải tỏa đất đai đối với gia đình trong dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài (TP Quy Nhơn, Bình Định), Bình có tư tưởng chống đối đường lối của Đảng và chính quyền. Từ tháng 7-2016, Bình sử dụng mạng xã hội facebook xem và tải nhiều tin tức, video phản động của các thế lực thù địch dàn dựng nhằm chống phá Nhà nước rồi sử dụng facebook với nick “Le Binh” chia sẻ và bình luận nhiều nội dung sử dụng vũ khí, dùng bạo lực chống Nhà nước. Từ tháng 6 đến 8-2018, Bình nhiều lần qua Campuchia mua súng quân dụng và hàng trăm viên đạn về nhà riêng cất giấu. Ngày 30-8-2018, CA tỉnh Bình Định khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình, phát hiện và thu giữ 1 súng ngắn quân dụng hiệu Beretta, 500 viên đạn súng Beretta; một khẩu súng AR15, 18 viên đạn AR15; 9 khẩu súng hơi, 20 kg đạn chì dùng cho súng hơi, nhiều hộp tiếp đạn và nhiều linh kiện súng hơi và thiết bị sửa chữa súng khác…

NGUYÊN LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206904_6-nam-tu-cho-doi-tuong-pham-toi-khung-bo-nham-chong-chinh-quyen-nhan-dan.aspx