6 nam thần tượng điển trai nhất Kpop trong mắt fan

Mới đây, trang Koreaboo đã trích đăng kết quả của một cuộc bình chọn nhằm tìm ra thần tượng điển trai nhất Kpop. Kang Daniel đứng đầu danh sách với hơn 50.000 phiếu.

1 - Kang Daniel (55.463 phiếu): "Center quốc dân" Kang Daniel là người dẫn đầu cuộc bình chọn những thần tượng điển trai nhất ngành giải trí với hơn 50.000 phiếu bầu. Từng đứng đầu chương trình Produce 101 mùa 2, Kang Daniel vẫn giữ vững danh tiếng suốt 2 năm qua. Trước đó, nam thần tượng 23 tuổi lọt vào danh sách 3 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc vào năm 2017.

Sau khi WANNA ONE (nhóm nhạc bước ra từ Produce 101 mùa 2) tan rã, Kang Daniel tạm ngừng hoạt động trong nhiều tháng do vụ kiện chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ. Hiện "center quốc dân" đã thành lập công ty riêng để quản lý các hoạt động solo của mình. Kang Daniel đang hẹn hò với trưởng nhóm TWICE Jihyo. Hai người được khen là cặp đôi quyền lực mới của ngành giải trí.

Sau khi WANNA ONE (nhóm nhạc bước ra từ Produce 101 mùa 2) tan rã, Kang Daniel tạm ngừng hoạt động trong nhiều tháng do vụ kiện chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ. Hiện "center quốc dân" đã thành lập công ty riêng để quản lý các hoạt động solo của mình. Kang Daniel đang hẹn hò với trưởng nhóm TWICE Jihyo. Hai người được khen là cặp đôi quyền lực mới của ngành giải trí.

2 - Kim Woo Seok (39.259 phiếu): Kim Woo Seok sinh năm 1996, từng hoạt động trong nhóm UP10TION với nghệ danh Woo Shin. Khi vướng vào scandal "đụng chạm" đồng nghiệp nữ nhỏ tuổi, dù đã được minh oan nhưng chàng trai 23 tuổi vẫn phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian dài. Sau khi trở lại với showbiz, Kim Woo Seok quyết định tham gia mùa 4 của series Produce 101 để vực lại danh tiếng.

Ngay từ đầu chương trình Produce X 101 (tên gọi mùa 4), Kim Woo Seok đã là một trong những thí sinh nổi bật nhất. Nam thần tượng sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét sắc và hợp gu thẩm mỹ người Hàn. Ngoài ra, nhờ kỹ năng hát và nhảy ổn định cùng thần thái sân khấu tốt, Kim Woo Seok thường xuyên đảm nhận vị trí trung tâm trong các bài thi đánh giá. Chung cuộc, thành viên nhóm UP10TION đứng hạng 2 trong tổng số 11 người chiến thắng.

3 - V (35.927 phiếu): Thành viên nhóm BTS nổi tiếng với ngoại hình lạnh lùng và biểu cảm sân khấu độc đáo. Các đường nét trên khuôn mặt V được cho là khá Tây, giống con lai. Nam thần tượng nhiều lần gây "bão" mạng xã hội vì vẻ ngoài nổi bật.

V (tên thật là Kim Tae Hyung) đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn với 35.927 phiếu. Những năm qua, anh luôn được coi là một trong những nam thần điển trai nhất ngành giải trí. Người hâm mộ xứ kim chi cho rằng V có khuôn mặt hoàn hảo, chuẩn tỷ lệ vàng trong mỹ thuật.

4 - Hwang Min Hyun (33.857 phiếu): Hwang Min Hyun cũng là một trong những thí sinh được yêu thích nhất trong Produce 101 mùa 2. Thậm chí, nam thần tượng sinh năm 1995 còn được coi là một trong hai thành viên điển trai nhất nhóm. Sau khi WANNA ONE tan rã, Hwang Min Hyun trở về hoạt động với NU'EST - nhóm nhạc ban đầu của mình.

Hwang Min Hyun sở hữu ngoại hình thư sinh với nụ cười hiền lành và vóc dáng cao ráo. Cựu thành viên WANNA ONE sở hữu năng lực hát và nhảy ổn định, đồng đều nên được coi là một trong những thần tượng tài sắc vẹn toàn của Kpop.

5 - Park Ji Hoon (32.385 phiếu): Park Ji Hoon là thành viên thứ 3 của nhóm WANNA ONE lọt vào top 6 thần tượng điển trai nhất Kpop với 32.385 phiếu bầu. Chàng trai sinh năm 1999 xuất thân là diễn viên nhí trước khi chuyển hướng sang ca hát. Sau khi nhóm tan rã, Park Ji Hoon phát hành ca khúc solo đầu tay vào ngày 26/3.

Park Ji Hoon có gương mặt với các đường nét trẻ thơ, thường được khen dễ thương. Tuy nhiên, trái với khuôn mặt, nam thần tượng 20 tuổi sở hữu thể hình săn chắc, 6 múi khỏe khoắn.

6 - Kim Yo Han (31.386 phiếu): Kim Yo Han là thực tập sinh đứng đầu mùa 4 của series Produce 101, đồng thời là người giữ hạng 6 trong cuộc bình chọn thần tượng điển trai. Yo Han sinh năm 1999, chỉ được đào tạo kỹ năng ca hát trong 3 tháng trước khi dự thi chương trình tuyển chọn khắc nghiệt của đài Mnet. Giọng ca 20 tuổi đã đứng đầu 5 lần trên tổng 8 cuộc xếp hạng xuyên suốt cuộc thi.

Trước khi trở thành ca sĩ thần tượng, Kim Yo Han từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo. Nhờ vậy, anh có nhiều lợi thế về các hoạt động cần thể chất và vũ đạo.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sau-nam-than-tuong-dien-trai-nhat-kpop-trong-mat-fan-post988955.html