6 năm 'góp gió thành bão' trộm hơn 230 lượng vàng tây đem bán

Liên quan đến vụ 2 đối tượng đem bán hơn 230 lượng vàng tây, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh được nguồn gốc.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đã bắt Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, ở phường Cẩm Phô, TP Hội An) để điều tra cáo buộc ăn trộm 230 lượng vàng tây.

Chiều 18.1, thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam – thông tin, PC45 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991; ngụ phường Cẩm Phô, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thượng tá Tiến, lúc mới mời lên làm việc, đối tượng khai số vàng “khủng” trên là do nhặt được. Sau đó lại khai do người nhà để lại khiến các điều tra viên rất khó khăn trong quá trình xác minh.

Khối lượng là hơn 14kg với giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, các lực lượng quyết tâm điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an của Phòng PC45 đã chứng minh số vàng trên là tài sản bất chính. Cuối cùng, Tuấn khai ra toàn bộ sự thật của vụ việc và cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Tuấn khai nhận, từ năm 2012-2018, y làm việc tại một cửa hàng vàng lớn ở TP.Hội An. Được chủ tiệm vàng tin tưởng và giao trông coi quầy hàng vàng tây, mỗi ngày Tuấn bằng trộm một ít vàng đem cất giấu.

Suốt 6 năm, số vàng trộm được là hơn 230 lượng với hơn 14kg có giá trị trên 5 tỉ đồng. Sau đó, Tuấn cùng anh trai đem tất cả số vàng trộm được đi bán thì bị phát hiện.

Số vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng.

Ngày 15/1, hai anh em mang 230 lượng vàng tây gồm: nhẫn, dây chuyền, mặt chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay đi tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt quả tang. Do anh em Tuấn không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số vàng mà khai nhặt được, công an đã tạm giữ để điều tra vì nghi là tang vật ăn trộm.

Điều tra 2 đối tượng khả nghi đem bán hơn 230 lượng vàng không rõ nguồn gốc

Nguyễn Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/6-nam-gop-gio-thanh-bao-trom-hon-230-luong-vang-tay-dem-ban-65538.html