6 năm áp giá, vẫn chưa đền bù cho dân!

Sau 6 năm kiểm kê, áp giá đền bù thiệt hại tài sản của 36 hộ dân xã Hải Thanh (H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) do bị ảnh hưởng bởi dự án Lạch Bạng, đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền dù đã nhiều lần kiến nghị.

Âu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền tại xã Hải Thanh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa - Ảnh: Minh Hải

Nạo vét bùn thải phun lấp nhà

Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng tại xã Hải Thanh (H.Tĩnh Gia), tổng mức đầu tư hơn 98 tỉ đồng, do Sở NN-PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công đã phun bùn cát lên vườn, nhà của 36 hộ dân ngoài mốc giới dự án, gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Bà Hoàng Thị Dung (69 tuổi, ngụ thôn Thanh Đình, xã Hải Thanh) phản ánh: “Tôi có phản ứng nhưng cán bộ xã, huyện bảo để sau này sẽ kiểm kê, đền bù. Khi xong dự án thì toàn bộ ngôi nhà 2 gian của tôi đang ở bị bùn thải làm ngập đến nửa nhà. Tôi phải sang ở nhà con cái. Đến năm 2012, huyện kiểm kê, áp giá đền bù xong, gia đình tôi không có kiến nghị gì, chờ nhận tiền đền bù để xây nhà mới, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền”.

Bà Hoàng Thị Dung trong ngôi nhà bị bùn đất ngập quá nửa nhà không thể ở được

Anh Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, ngụ thôn Thanh Xuyên, xã Hải Thanh) cho biết thời điểm năm 2011 vợ chồng anh đi xuất khẩu lao động, ngôi nhà 2 gian và nhà bếp, chuồng heo đóng cửa gửi người thân trông coi. Khi anh trở về thì thấy ngôi nhà bị vùi trong bùn đất, chỉ còn chóp mái. “Sau đó, đoàn kiểm tra của huyện đến kiểm kê rồi thông báo cho gia đình tôi về tiền áp giá đền bù, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được đồng nào”, anh Hùng nói.

Đùn đẩy trách nhiệm

Ông Nguyễn Viết Xuân, Phó chủ tịch UBND xã Hải Thanh, xác nhận quá trình thực hiện dự án đã gây thiệt hại tài sản của 36 hộ dân ngoài mốc giới của dự án. “Năm 2012, chúng tôi phối hợp với huyện thực hiện công tác kiểm kê, áp giá đền bù với tổng số tiền là hơn 950 triệu đồng. Nhưng đến nay không hiểu lý do gì các cấp vẫn chưa bố trí được kinh phí chi trả, khiến người dân vô cùng bức xúc. Chúng tôi rất mong sớm có tiền để giải quyết cho người dân ổn định cuộc sống”, ông Xuân nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thế Kỳ, Phó chủ tịch UBND H.Tĩnh Gia, cho biết năm 2012, sau khi hoàn thành kiểm kê, UBND huyện đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở NN-PTNT Thanh Hóa bố trí vốn để đền bù cho người dân, nhưng đến nay vẫn chưa có tiền để đền bù. “Thời điểm đang triển khai dự án, chứng kiến cảnh bùn đất thải chảy vào nhà dân làm ngập, đúng là đau xót. Lúc đó, nhiều nhà dân bị ngập hết cả nhà. Chúng tôi phải vận động người dân vì dự án, còn tài sản người dân sẽ được hỗ trợ, đền bù. Sau đó, dự án tất toán xong hết, nhưng khoản tiền hỗ trợ tài sản người dân thì không được bố trí, trong khi huyện không có tiền để giải quyết cho dân”, ông Kỳ nói.

Đầu tháng 5.2018, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri H.Tĩnh Gia, trong đó có nêu việc hỗ trợ, đền bù cho 36 hộ dân ở xã Hải Thanh. Nhưng tại văn bản này, Sở NN-PTNT Thanh Hóa lại cho rằng, UBND H.Tĩnh Gia chưa gửi phê duyệt dự toán bồi thường của 36 hộ dân nên Sở chưa có cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn trả cho dân.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/6-nam-ap-gia-van-chua-den-bu-cho-dan-980146.html