6 mỹ nhân 'cởi bỏ' danh hiệu quốc tế 'lẫy lừng' đến với Miss Universe: Thúy Vân gây tiếc nuối

Không hổ danh là đấu trường nhan sắc quốc tế khốc liệt nhất hành tinh, được đứng trên sân khấu Miss Universe là ước mơ của hàng triệu cô gái trên thế giới. Đó chính là động lực khiến Thúy Vân, Catriona Gray sẵn sàng từ bỏ danh hiệu để làm lại từ con số 0.

Được đứng trên sân khấu Miss Universe là ước mơ, hoài bão của hàng triệu cô gái trên thế giới. Có những người đẹp sẵn sàng “cởi bỏ” danh hiệu hoa hậu, á hậu của các cuộc thi quốc tế khác, chấp nhận bắt đầu lại để tìm kiếm cơ hội mới. Đó là lý do vì sao mỗi mùa Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra khán giả luôn luôn nhìn thấy những “quái vật 5000 máu” xuất hiện.

Thúy Vân - Á hậu 3 Hoa hậu quốc tế 2015

Trước khi đến với Miss Universe Vietnam 2019, Thúy Vân được biết đến với danh hiệu là á hậu 3 Hoa hậu quốc tế 2015. Sau 4 năm ghi dấu ấn đẹp với khán giả trong nhiều vai trò khác nhau, được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ cũng như giấc mơ được hô to 2 tiếng Việt Nam tại đấu trường Miss Universe cô gái sinh năm 1993 chính thức ghi danh mình vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 để tìm kiếm cơ hội đến với đấu trường Hoàn vũ.

Chấp nhận cởi bỏ danh hiệu cao quý của mình để bắt đầu từ con số 0 tại một cuộc thi trong nước Thúy Vân không hề tỏ ra áp lực mà đơn giản cô muốn làm mới hình ảnh của mình trong mắt fan hâm mộ. Từng được đặt cược sẽ lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nhưng cuối cùng người đẹp mang số báo danh 218 đành ngậm ngùi với danh hiệu á hậu 2.

Ahtisa Manalo - Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế 2018

Thông tin mới nhất từ ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Philippines 2020 xác nhận là cựu Á hậu 1 - Miss International 2018 - Ahtisa Manalo sẽ tham gia tranh tài với tư cách là thí sinh để tìm kiếm cơ hội đến với cuộc thi Miss Universe 2020. Với fan sắc đẹp thì cô không còn là gương mặt quá xa lạ vì vào năm 2018 - Ahtisa Manalo tham gia Binibining Pilipinas - cuộc thi tiền thân của Miss Universe Philippines hiện nay và xuất sắc đạt danh hiệu Binibining Pilipinas International.

Với nhan sắc ngọt ngào và danh hiệu lẫy lừng có được Ahtisa Manalo được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe Philippines 2020. Tuy nhiên, ngay sau buổi ghi danh, Ahtisa Manalo khiến nhiều fan tiếc nuối khi chia sẻ ngưng thi thố sắc đẹp trong năm nay vì lý do sức khỏe.

Madison Anderson - Á hậu 3 Hoa hậu hòa bình quốc tế 2016

Madison Anderson mang vẻ đẹp hấp dẫn đậm chất Latin, sở hữu chiều cao 1,78 m, nặng 52 kg. Cô gái theo đuổi chuyên ngành thiết kế thời trang này chính là đối thủ của Nguyễn Thị Loan - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016. Cô đã lần lượt “hất cẳng” các đối thủ khác và cán đích ở vị trí á hậu 3 chung cuộc. Thậm chí, cô còn được Global Beauties đánh giá là mỹ nhân đương đại gợi cảm nhất năm đó.

Năm 2019, Madison Anderson trả mình về con số 0 khi tham gia cuộc thi Miss Universe Puerto Rico và giành ngôi vị cao nhất, chính thức đại diện cho quê hương của mình chinh chiến tại Miss Universe 2019. Với nhan sắc nổi bật cùng kĩ năng trình diễn chuyên nghiệp, cô không làm fan hâm mộ thất vọng khi cán đích ở vị trí á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ 2019.

Claire Elizabeth Parker - Hoa hậu hòa bình quốc tế 2015

Năm 2019 sự việc Hoa hậu hòa bình quốc tế 2015 Claire Elizabeth Parker quyết tâm tham gia cuộc thi Miss Universe Australia 2019 để tìm kiếm cơ hội đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ khiến cộng đồng fan sắc đẹp xôn xao. Cô được cho là mạo hiểm khi từ bỏ danh hiệu quốc tế đã đạt được để làm lại từ đầu, dù tuổi không còn trẻ. Claire Elizabeth Parker sinh năm 1991 - độ tuổi cuối cùng để tham gia cuộc thi hoa hậu quốc tế.

Claire Elizabeth Parker không phải người chiến thắng Miss Grand International, mà chỉ giành giải Á hậu 1. Tuy nhiên, sau đó hoa hậu bị truất ngôi nên Claire được trao vương miện. Không hài lòng với danh hiệu hiện tại, việc trả vương miện để tìm kiếm cơ hội đến với Miss Universe của cô khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô tại cuộc thi trong nước và chấm dứt giấc mơ Hoàn vũ như cô mong muốn khi cô dừng chân sớm tại Miss Universe Australia 2019.

Laura Longauerová - Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2018

Laura Longauerova cũng từng là đối thủ của Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa 2018. Trong khi đại diện Việt Nam giành á hậu 4 thì đại diện Slovakia giành ngôi vị á hậu 2.

Cũng mạnh dạn tạm gác danh hiệu á hậu 2 tại một cuộc thi quốc tế khác để tham gia cuộc thi ở trong nước như các mỹ nhân lẫy lừng khác. Laura Longauerová quay trở về quê hương ghi danh vào Miss Universe Slovakia 2019 và giành ngôi vị cao nhất. Nhưng có lẽ may mắn chưa thật sự mỉm cười với cô không thể góp mặt trong Top 20 Miss Universe 2019.

Catriona Gray - Top 5 Hoa hậu thế giới 2016

Trước khi lên ngôi Miss Universe 2018 - Catriona Gray từng đạt thành tích Top 5 Hoa hậu thế giới 2016. Tưởng chừng như giấc mơ hoa hậu của “mèo xám” đã yên vị với thành tích mình đạt được nhưng vào năm 2018 cô ghi danh mình vào cuộc thi Binibining Pilipinas và giành chiến thắng rất thuyết phục bên cạnh vô số những giải thưởng phụ. Nắm trong tay tấm vé đến với Miss Universe 2018, cô chia sẻ: “Về nhì tại Miss Universe 2018 với tôi cũng là một thất bại”.

Xuyên suốt hành trình cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Catriona Gray chứng tỏ bản lĩnh “đàn chị” với tâm thế của người chiến thắng. Mặc dù xuất sắc mang về vương miện danh giá cho quê hương của mình bên cạnh những ý kiến trái chiều về body chưa hoàn hảo nhưng không thể phủ nhận kĩ năng trình diễn và khả năng ứng xử nuốt mic của “mèo xám”.

Hương Bi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hoa-hau/thuy-van-catriona-gray-chap-nhan-coi-bo-danh-hieu-de-tim-kiem-co-hoi-6916391.html