6 mỹ nhân Ấn Độ từng giành vương miện Hoa hậu Thế giới

Với chiến thắng của người đẹp Manushi Chhillar năm nay, Ấn Độ trở thành quốc gia có nhiều thí sinh đăng quang nhất trong lịch sử 66 năm Miss World.

Manushi Chhillar lên ngôi Hoa hậu trong đêm chung kết vừa diễn ra tại đảo Hải Nam, Trung Quốc tối 18/11. Với tài năng và nhan sắc nổi bật, mỹ nhân 20 tuổi đến từ Ấn Độ đã giành chiến thắng thuyết phục, vượt qua 117 thí sinh khác đến từ khắp thế giới.

Tân hoa hậu hiện là sinh viên y khoa kiêm người mẫu. Cô đã trở thành người đẹp thứ 6 của Ấn Độ giành vương miện Miss World.

Khoảnh khắc đăng quang của Manushi Chhillar

Priyanka Chopra đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2000 tại Anh. Khi ấy cô chỉ mới 18 tuổi.

Khoảnh khắc đăng quang Miss World 2000

Danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp đã mở cánh cửa rộng lớn cho Priyanka Chopra bước vào showbiz. Cô nhanh chóng trở thành diễn viên nổi tiếng tại Bollywood và hiện tại cũng thành công ở Hollywood. Hè năm nay, mỹ nhân Ấn Độ ghi dấu ấn với khán giả toàn cầu qua bộ phim hài "Baywatch" đóng cùng tài tử Dwayne Johnson và Zac Efron. Ở tuổi 35, Priyanka Chopra vẫn sở hữu nhan sắc rực rỡ và còn độc thân.

Một năm trước đó (năm 1999), danh hiệu Miss World cũng thuộc về nhan sắc Ấn Độ. Mỹ nhân giành chiến thắng là Yukta Mookhey.

Giống như Priyanka Chopra, Yukta Mookhey được các nhà làm phim Bollywood săn đón. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của cô không mấy thành công. Yukta Mookhey hiện là người mẫu, diễn viên kiêm nhà hoạt động xã hội. Cô đã trải qua một cuộc hôn nhân ồn ào với tài tử Prince Tuli và ly hôn năm 2014 vì chồng bạo hành.

Năm 1997, người đẹp Diana Hayden đăng quang Miss World được tổ chức tại Mahe, Seychelle.

Hoa hậu sau đó kết hôn với doanh nhân người Mỹ, Collin Dick. Cô hiện làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Mumbai và thi thoảng tham gia diễn xuất.

Năm 1994, Aishwarya Rai mang về vinh quang cho Ấn Độ khi giành chiến thắng trong đêm chung kết Miss World được tổ chức ở Nam Phi. Mỹ nhân 19 tuổi chinh phục ban giám khảo với nhan sắc lộng lẫy và thần thái quyến rũ.

Sau hơn 20 năm, Aishwarya Rai của ngày hôm nay vẫn rất xinh đẹp ở tuổi 44. Cô khiến khán giả ngẩn ngơ khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5/2017. Aishwarya Rai từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại. Cô đã kết hôn, có một con gái và hiện là minh tinh hàng đầu ở Bollywood.

Người đẹp Ấn đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Thế giới là Reita Faria vào năm 1966. Lúc đó Reita đang là sinh viên y khoa.

Chung kết Miss World 1966

Sau một năm đảm nhiệm sứ mệnh Miss World, Reita Faria đã từ chối những lời mời đóng phim và làm mẫu để tập trung vào việc học. Khi đi nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học King, cô gặp gỡ và nên duyên với người thầy của mình là bác sĩ David Powell. Hai người kết hôn năm 1971 và có hai người con. Hoa hậu năm nay 74 tuổi, có cuộc sống hạnh phúc viên mãn tại Ấn Độ bên chồng con và các cháu (trong ảnh).

Hoài Vũ

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/hollywood/6-my-nhan-an-do-tung-gianh-vuong-mien-hoa-hau-the-gioi-3673169.html