6 món đồ làm bằng vàng đắt bậc nhất thế giới

Vì được làm thủ công bằng vàng 18K và 24K, nhiều món phụ kiện có giá lên tới hàng triệu USD.

 Theo PassionBuz, Passion Diamond Shoes hiện là đôi giày đắt nhất thế giới. Nó trị giá 23,6 triệu USD, được làm chủ yếu bằng vàng, đính thêm kim cương, da và lụa. Đôi giày cao gót này được nhà thiết kế Jada Dubai tạo ra trong hơn 9 tháng. Thiết kế triệu USD này hiện được trưng bày tại Burj Al Arab (Dubai, UAE) với cỡ 36 theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nó sẽ được làm đúng size cho khách hàng khi mở bán. Ảnh: ExpatWomen.

Theo PassionBuz, Passion Diamond Shoes hiện là đôi giày đắt nhất thế giới. Nó trị giá 23,6 triệu USD, được làm chủ yếu bằng vàng, đính thêm kim cương, da và lụa. Đôi giày cao gót này được nhà thiết kế Jada Dubai tạo ra trong hơn 9 tháng. Thiết kế triệu USD này hiện được trưng bày tại Burj Al Arab (Dubai, UAE) với cỡ 36 theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nó sẽ được làm đúng size cho khách hàng khi mở bán. Ảnh: ExpatWomen.

Guo Pei được mệnh danh là "nữ hoàng thời trang cao cấp" tại Trung Quốc. Theo tạp chí Vogue, một show của cô có thể tốn tới 3 triệu USD. Hồi tháng 11/2019, cô công bố thiết kế được làm từ chỉ vàng 24K, dự kiến bán với giá 655.000-920.000 USD. Chiếc váy đặc biệt dành cho cô dâu, dựa trên nghệ thuật thêu và nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Nhà thiết kế mất 5 năm mới hoàn thành nó vì mọi chi tiết đều được làm thủ công. Ảnh: Isabel Infantes, @acm_sg.

Đôi giày sneakers OVO x Air Jordans được làm bằng vàng 24K, sản xuất tại Mỹ vào năm 2016. Rapper Canada -Drake - là người sở hữu thiết kế có giá 2 triệu USD này. Vì đôi giày nặng hơn 22 kg, anh không thể diện nó như món đồ thời trang. Ảnh: Quality Man Magazine.

Patek Philippe Super là chiếc đồng hồ bỏ túi được làm bằng vàng 18K, trị giá 11 triệu USD. Đặc biệt, nó còn có chức năng đếm ngược, gồm 900 bộ phận. Ban đầu, món phụ kiện phải mất 5 năm mới hoàn thành được thiết kế cho một chủ ngân hàng người Mỹ. Bạn hiện có thể chiêm ngưỡng nó tại bảo tàng ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Chetor.

Datta Phuge (đến từ Ấn Độ) từng trở thành tâm điểm chú ý khi mua áo sơ mi trị giá 250.000 USD được làm từ vàng. Món đồ này nặng hơn 3 kg và những người thợ phải mất khoảng 15 ngày để hoàn thành các khâu. Một lớp nhung được may bên dưới để giúp người diện không thấy khó chịu. Khi đó, nhiều người nhận xét chiếc áo khá phi thực tế trong mùa hè oi ả ở Ấn Độ. Hơn nữa, nó còn không giặt được. Phuge đã thuê một vệ sĩ để bảo vệ mình mỗi khi mặc chiếc áo vàng. Ảnh: The Mary Sue.

Chiếc kính đắt nhất thế giới được tạo ra bởi nhà thiết kế đồ trang sức nổi tiếng Hugh Power. Sau đó, thương hiệu Clic Gold đã bán thiết kế làm bằng vàng 18K với giá 75.000 USD. Món phụ kiện sử dụng hệ thống kết nối từ tính phía trước và có nhiều phần mở rộng để phù hợp với mọi người. Một chốt vàng nguyên khối được sử dụng thay cho vít giữ bản lề cố định. Nếu không đeo, bạn có thể diện nó như món đồ trang sức quanh cổ. Mỗi chiếc kính mất hơn 50 giờ để làm thủ công. Khi đó, hãng cũng cho biết đơn từ khách hàng thường được xử lý trong 6-8 tuần. Ảnh: boxnewsbox.

Cận cảnh chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới Ra mắt năm 2014, Graff Hallucination là chiếc đồng hồ được mệnh danh đắt nhất thế giới, bởi giá trị lên tới 55 triệu USD.

Hoài Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-mon-do-lam-bang-vang-dat-bac-nhat-the-gioi-post1116671.html