6 mối tình ngọt ngào của sao Hàn đã đi đến hồi kết trong năm 2020

2020 là một năm đầy sóng gió với giới giải trí Hàn Quốc, khiến hâm mộ phải chứng kiến những cuộc đổ vỡ liên miên của các cặp đôi tưởng chừng đang hạnh phúc.

1. Kim Bo Ra & Jo Byung Gyu

Tháng 8 năm 2020, Kim Bo Ra và Jo Byung Gyu đã quyết định chia tay sau 1 năm 6 tháng ở bên nhau.

Cả hai diễn viên đều từng tham gia vào bộ phim truyền hình ăn khách của JTBC - SKY Castle. Trong đó, Kim Bo Ra vào vai một học sinh trung học, và Jo Byung Gyu vào vai Cha Ki Joon - con trai của một vị luật sư.

Những tin đồn về cặp đôi này đã rộ lên vào tháng 3 năm 2019 do các bức ảnh hậu trường ngọt ngào, Kim Bo Ra và Jo Byung Gyu đã công khai hẹn hò. Theo quản lý của hai diễn viên, họ không thể tiếp tục mối quan hệ này vì lịch trình công việc không cho phép.

2. Lee Joon & Jung So Min

Lee Joon và Jung So Min đã xác nhận chia tay vào tháng 6 năm 2020, sau gần 3 năm ở bên nhau.

Lee Joon là diễn viên kiêm cựu thành viên của nhóm MBLAQ, tan rã năm 2014. Jung So Min đã gặp Lee Joon khi cả hai tham gia vào bộ phim My Father is Strange.

Cặp đôi đã phải công khai hẹn hò sau khi bị Dispatch "khui" những tấm ảnh họ đi chơi cùng nhau ở bên ngoài năm 2018. Theo các bên quản lý, Lee Joon và Jung So Min phải chia tay vì lịch trình làm việc không cho phép.

3. Loco & Stephanie Lee

Loco và Stephanie Lee đã chia tay từ tháng 4 năm 2020, mặc dù chưa từng công khai hẹn hò. Loco là một raper nổi tiếng người Hàn, từng xuất hiện trong show truyền hình của Mnet Show Me the Money năm 2012. Stephanie Lee là một nữ diễn viên Hàn-Mỹ, từng ký hợp đồng với YG Entertainment.

Các tin đồn trên mạng rộ lên vào tháng tư, cho rằng họ đã hẹn hò khoảng một năm. Quản lý hai bên đã phải lên tiếng để đính chính, tiết lộ rằng Loco và Stephanie Lee đúng là đã từng hẹn hò nhưng đã chia tay vừa mới đây.

4. Honey Lee & Yoon Kye Sang

Cuộc chia tay gây xôn xao của Honey Lee và Yoon Kye Sang chỉ vừa được xác nhận hồi tháng 6. Đây là một trong những cặp đôi ngôi sao có mối quan hệ lâu dài nhất, vì đã công khai hẹn hò từ 7 năm trước.

Honey Lee trở nên nổi tiếng từ khi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ năm 2007. Cô cũng là một diễn viên, người mẫu và nhạc sĩ nhạc cổ điển. Yoon Kye Sang là một thành viên của nhóm nhạc g.o.d, sau này trở thành diễn viên.

Cặp đôi công khai hẹn hò sau một scandal giả hẹn hò trước đó. Khi dư luận bắt đầu nhìn nhận họ khắt khe hơn, cặp đôi phải hẹn hò thật, và công khai vào năm 2013, khẳng định đây là mối quan hệ chân thành.

Một thời gian ngắn sau khi chia tay, quản lý của họ (Saram Entertainment), đã công bố rằng hợp đồng giữa công ty và Yoon Kye Sang buộc phải chấm dứt.

5. Park Seoah & Park Young Ho

Ở bên cạnh nhau hơn 10 tháng, Park Seoah và Park Young Ho đã đi đến quyết định chia tay.

Park Seoah là cựu thành viên của Brave Girls. Sau khi rời nhóm năm 2016, cô trở thành một broadcast jockey trên nền tảng Afreeca TV. Park Young Ho là một huấn luyện viên và người mẫu nổi tiếng trên Instagram.

6. Lee Joo Seung & Son Eun Seo

Sau gần 2 năm yêu nhau, Lee Joo Seung và Son Eun Seo đã chia tay hồi tháng 2 năm 2020.

Cả hai diễn viên đã gặp nhau lần đầu trong lúc quay bộ phim Showdown năm 2016. Lee Joo Seung là một diễn viên có tiếng tăm, từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như Shuttlecock (2014).

Son Eun Seo bắt đầu nổi tiếng từ khi xuất hiện trên chương trình We Got Married của MBC năm 2012, nhờ "đám cưới giả" của cô với Donghae (Super Junior). Cô cũng từng xuất hiện trên loạt phim truyền hình tiếng tăm Voice của OCN.

Sau nhiều tin đồn hẹn hò hồi tháng 4 năm 2018, cặp đôi đã xác nhận mối quan hệ của mình. Quản lý của Son Eun Seo cho biết họ không thể tiết lộ lý do họ chia tay vì đây là chuyện riêng tư của nữ diễn viên.

Jessie Mai

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/6-cuoc-chia-tay-gay-xon-xao-cua-cac-ngoi-sao-han-quoc-nam-2020-20200814025937925.html