6 lí do khiến được fan trông chờ nhất tại Miss Universe 2020: Khánh Vân có đủ 'yêu thương' để intop

Với những sự thay đổi về format ở mùa giải mới, liệu trái tim của Khánh Vân có đủ yêu thương để intop huy hoàng tại Miss Universe.

Đầu tháng 5 tới, Hoa hậu Khánh Vân sẽ chính thức khởi hành sang Mỹ để tham gia cuộc thi Miss Universe 2020. Chuyến xuất ngoại lần này của cô gái có trái tim yêu thương mang theo sự kì vọng rất lớn của khán giả nước nhà. Mùa giải lần thứ 69 đã bắt đầu khai màn, cô gái nào sẽ xuất sắc đội lên đầu chiếc vương miện danh giá?

Tính đến thời điểm này, đã có gần 80 quốc gia xác nhận tham dự đấu trường danh giá bậc nhất hành tinh. Chính sự trì hoãn, dời lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lại càng khiến mọi người háo hức tân hoa hậu sớm lộ diện. Vậy mùa giải năm nay có gì đặc biệt, tiêu chí format của cuộc thi sẽ thay đổi ra sao?

Lần đầu tiên trong lịch sử Miss Universe mở cổng bình chọn Top 20+1

Không bàn cãi, so đo về thành tích của việc in-top bằng vé vote hay bằng thực lực, bởi lẽ những chiến binh hạng nặng luôn được khoanh vùng và chắc chắn được đền đáp bằng vị trí xứng đáng. Quay trở lại mùa giải năm nay, format của cuộc tiêu có chút thay đổi, thay vì gọi tên Top 20 như thường lệ, năm nay sẽ "bonus" thêm 1 tấm vé may mắn cho cô gái chiếm được tình cảm của khán giả thông qua lượt vote, tương tác trên mạng xã hội.

Điều này có phần hơi thua thiệt cho những quốc gia vốn dĩ không "hoa lá màu mè" nhưng lại sở hữu vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, ngược lại fan sắc đẹp chính thức ngầm khẳng định rằng: Đường đua về lượt vote sẽ gọi tên Indonesia, Thái Lan, Philippines và gần đây nhất chính là Campuchia và Malaysia. Dù chưa công bố cụ thể cách tổng hợp số điểm, nhưng liệu đây có phải là một sự thay đổi của ban tổ chức nhằm mục đích "kéo view" cho 1 mùa giải sau tháng ngày im ắng hay chăng?

Và đương nhiên, đại diện của Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân không chỉ kèn cựa với gần 80 thí sinh mà còn phải mở lòng chào đón sự yêu thương của hàng triệu fan sắc đẹp trên toàn thế giới để có may mắn có được tấm vé Top 20 1 trước khi tính đến chuyện chạm tay vào chiếc vương miện.

Gần 1/4 thí sinh đến với Miss Universe bằng hình thức chỉ định - danh hiệu á hậu chiếm tỉ lệ áp đảo

May mắn và cũng là lợi thế lớn nhất của Khánh Vân đó là việc cô sở hữu một danh hiệu cực kì được lòng ban tổ chức - đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Khi tình hình đại dịch Covid-19 vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường trên phạm vi toàn cầu, đứng trước nguy cơ phải bố trống tại mùa giải năm nay, rất nhiều quốc gia bắt buộc phải áp dụng chiến thuật sử dụng lại danh hiệu cũ hoặc phương án chỉ định.

Rất nhiều thí sinh năm nay đến với Miss Universe 2020 với việc "nhìn mặt trao sash". Và cũng chính là mùa giải có số lượng thí sinh đi thi mang trên mình danh hiệu á hậu nhiều nhất giai đoạn 2015 - 2020. Động thái mang tính chất "ép buộc" này không chỉ dành riêng cho những quốc gia lạ mặt, mà ngay cả những dải sash cực mạnh, có tiếng tăm trong trận chiến Hoàn vũ cũng đành chấp nhận do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Á hậu 1 Miss Universe Puerto Rico 2019 sẽ tham dự cuộc thi năm nay.

Á hậu 1 Miss Universe Puerto Rico 2019 sẽ tham dự cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Lào 2012 sẽ đại diện Lào thi Miss Universe 2020

Dhenia Covens - Đại diện Bỉ đến với Miss Universe 2020 với danh hiệu á hậu 3 Hoa hậu Bỉ 2018, Amanda Petri mang trên mình danh hiệu khá cũ khi cô từng là Hoa hậu Đan Mạch 2017. Một cường quốc sắc đẹp lẫy lừng như Puerto Rico cũng đành tiến cử á hậu 1 Miss Universe Puerto Rico 2019 - Estefanía Soto đi thi thố.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2019 từng chiến thắng Hoa hậu Nam Phi cùng năm đó.

Đặc biệt hơn, nước bạn Lào đề cử Christina Lasasimma - cô gái đến với Miss Universe 2020 với danh hiệu nguội lạnh tới 8 năm - cô từng là Hoa hậu Lào 2012. Tất cả những điều này vô tình làm fan lo ngại về cơ hội đạt thứ hạng cao của họ, bởi lẽ trong lịch sử 5 năm kể từ khi IMG chính thức quản lý tổ chức Miss Universe, 5 đương kim Hoa hậu Hoàn vũ đều mang danh hiệu hoa hậu quốc gia.

Refilwe Mthimunye - Top 15 Miss Universe 2015

Hiếm hoi lắm mới tìm ra được một mỹ nhân da màu như Refilwe Mthimunye - cô gái duy nhất trong Top 15 Miss Universe 2015 mang danh á hậu. Cô đến với mùa giải năm đó với tư cách là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Nam Phi, hoặc phải thực sự xuất sắc như Christina Peiris - Top 16 Miss Universe 2017, cô là đại diện duy nhất được intop với tư cách là người mẫu của đất nước Sri Lanka được chỉ định đi thi mà không đăng quang cuộc thi nhan sắc nào tại quê nhà.

Scandal để đời của Amanda Obdam - đại diện Thái Lan và sự cố vạ miệng của Alina Sanko - Miss Universe Russia 2020

Cận kề cuộc thi diễn ra, 2 cú phốt đến từ Amanda Obdam - Miss Universe Thailand 2020 Alina Sanko - Miss Universe Russia 2020 được fan sắc đẹp chỉ trích và thậm chí họ phải đứng trước nguy cơ bị tước vương miện, tẩy chay nặng nề. Cụ thể, nếu như Amanda Obdam bị người dân xứ sở chùa Vàng phản đối về việc cô dùng những lời lẽ khiếm nhã liên quan đến chính phủ.

Nhiều người dân Thái Lan không đồng tình cách ứng xử của nữ hoàng sắc đẹp, cho rằng cô lây lan "xung đột và khó chịu". Thậm chí, nhiều cựu quan chức chính phủ cho rằng Amanda Obdam, mặc dù đã lên tiếng đính chính nhưng nhiều người dân Thái Lan không đồng tình cách ứng xử của nữ hoàng sắc đẹp, cho rằng cô lây lan "xung đột và khó chịu". Thậm chí, nhiều cựu quan chức chính phủ cho rằng Amanda không phải là đại diện phù hợp của người dân Thái Lan tại Miss Universe 2020.

Hay mới đây nhất trong một buổi livestream với ê-kip của mình, "búp bê"Alina Sanko đã lỡ miệng nói xấu thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Sau làn sóng của dư luận, cô đã khóc lóc lên tiếng xin lỗi và cho rằng: "Đây là sự cố để đời của tôi". Trong khi tiêu chí của cuộc thi là đi tìm những vẻ đẹp truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, vậy 2 scandal này của Thái Lan và Nga chắc chắn sẽ cản đường rất lớn đến việc chạm tay đến chiến thắng của họ.

Hệ lụy từ việc đạo nhái National Costume đến từ Campuchia và Thái Lan, nhập nhoằng giá trị văn hóa cổ đại

Khi drama đạo nhái ý tưởng giữa Lào và Thái Lan chưa đi đến hồi kết, fan sắc đẹp lại chứng kiến sự tranh cãi gay gắt về bộ trang phục dân tộc của người đẹp Sarita Reth - đại diện Campuchia tại Miss Universe 2020.

Trang phục dân tộc của Lào tại Miss Grand International 2020 bị tố đạo ý tưởng của Thái Lan.

Còn nhớ, trên sân khấu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020, Phatthana Khidaphone - đại diện Lào xuất hiện với thiết kế lấy cảm hứng từ cá chọi, nhiều khán giả tỏ thái độ khó chịu khi cho rằng Khidaphone bắt chước trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Amanda Obdam - thiết kế mà cô dự định mang đến Miss Universe 2020.

Trang phục dân tộc ban đầu của Campuchia tại Miss Universe (ngoài cùng bên phải).

Cũng liên quan về phần ý tưởng, Sarita Reth - đại diện Campuchia ban đầu tung ra mẫu thiết kế trang phục dân tộc dự kiến sẽ mang sang Mỹ thi đấu nhưng do fan Thái không đồng tình và cho rằng, họa tiết này là nét đẹp văn hóa của Thái Lan, động thái này buộc Sarita Reth phải lựa chọn giải pháp thay thế ở phút chót.

Đây mới là bộ National Costume chính thức của Sarita Reth

Sự cố vay mượn ý tưởng này không chỉ xảy ra với những bộ quốc phục, nếu cứ tinh thần này, những chiếc váy dạ hội trong tương lai cũng sẽ gặp phải những luồng ý kiến dữ dội.

Sự over quá mức của đại diện Philippines - chiến binh quy nạp nhiều anti-fan nhất nhì mùa giải năm nay.

Rabiya Mateo - đại diện Philippines đã có mặt tại Mỹ từ ngày 11/4 với hàng trăm kiện hàng cùng vô số phụ kiện khác. Cô từng tuyên bố rằng: "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giành lấy vương miện, tôi sẽ thi đấu hết mình trong trận chiến này. Năm 2020 đã là năm của tôi nhưng 2021 này sẽ là năm cho toàn đất nước Philippines".

Việc làm lố nhiều chiêu trò tại xứ sở cờ Hoa khi liên tục chỉnh apps để kéo chiều cao, tuyên bố không có đối thủ tại mùa giải này khiến nhiều khán giả rất phẫn nộ. Trong khi đó, cô là đại diện được đánh là nhan sắc, kĩ năng tệ nhất trong 10 năm qua của đất nước Philippines tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Trái tim của Hoa hậu Khánh Vân có đủ yêu thương để in-top huy hoàng?

"Vân luôn tự hứa với lòng mình rằng, cho đến khi nào vẫn còn cơ hội, Vân sẽ luôn thực hiện sứ mệnh này bằng tất cả trái tim mình. Là người chị cả của hơn 40 em gái của đại gia đình One Body Village, Vân đại diện cho tiếng nói của các em để đấu tranh và bảo vệ cho các em". Đây chính là sứ mệnh và kim chỉ nam cho hành trang của Khánh Vân trong suốt 2 năm đương nhiệm, mang trên mình trọng trách cao cả là đi giải cứu trẻ em bị xâm hại tình dục, cô gái có trái tim yêu thương luôn trăn trở về việc phải làm một điều gì đó có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

Đây cũng là dự án tâm huyết mà cô mang đến cuộc thi Miss Universe. Nhiệm vụ của Khánh Vân chính là bằng cách nào đó phải truyền tải đầy đủ thông điệp nhân văn sâu sắc này để làm lay động ban giám khảo và cả bạn bè quốc tế. Ở thời điểm hiện tại, đại diện Việt Nam vẫn đang là một trong những cái tên được trông chờ sẽ bùng cháy nhất tại cuộc thi năm nay.

Có sẵn trong tay một danh hiệu đẹp, sự đầu tư kĩ càng của ê-kip từ trang phục xịn xò, kĩ năng trình diễn chuyên nghiệp cùng với thời gian chuẩn bị dài hơn so với các đại diện khác đó chính là tài sản khiến Khánh Vân tự tin nhất để tỏa sáng trước này khởi hành sang Mỹ.

Hoa hậu Khánh Vân

Không quá kì vọng về chiếc vương miện Hoàn vũ sẽ về với Việt Nam nhưng chúng ta có quyền hi vọng một thành tích ấn tượng do Khánh Vân xác lập.

Văn Thao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/6-yeu-to-duoc-fan-trong-cho-nhat-tai-miss-universe-2020-202104211024247834.html