6 lần hiếp dâm cháu, gã cậu họ chậm phát triển tâm thần lãnh 10 năm tù

Do hai nhà sát bên nhau nên bé gái 11 tuổi tuổi hay sang nhà Thạch Dương chơi. Lợi dụng lúc vắng người, gã cậu họ đã nhiều lần hiếp dâm cháu gái của mình. Sự việc chỉ dừng lại khi đối tượng bị người thân nạn nhân bắt quả tang và trình báo công an.

Thông tin vụ việc, báo Tuổi Trẻ ghi nhận, TAND TP.Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Thạch Dương (26 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Điều đáng nói, bị hại tên N. (sinh ngày 3/11/2007) là cháu họ của bị cáo.

Kết quả điều tra của công an cho thấy, do nhà bé N. và Dương ở sát nhau nên hàng ngày, bé gái vẫn thường xuyên sang nhà của đối tượng chơi. Tại đây, lợi dụng lúc nhà vắng người và sự ngây thơ của bé N., Dương đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái, mặc cho nạn nhân kháng cự.

Cùng thông tin vụ việc, báo Công An TP.HCM ghi nhận, hành vi phạm tội của Dương bị phát giác, bắt quả tang vào ngày 4/11/2017. Vào thời điểm này, bé N. cùng D.T.S. (9 tuổi) sang nhà Dương chơi. Lúc này, trong nhà Dương còn có bà Đ.T.B. (96 tuổi, bà ngoại của đối tượng).

Hiếp dâm cháu 6 lần, dù chậm phát triển tâm thần, Thạch Dương vẫn lãnh 10 năm tù. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Sang chơi một lúc, bé S. ra về trước. Sau đó, bất ngờ, bé gái này quay trở lại nhà Dương và phát hiện đối tượng đang giao cấu với bé N.. Bé gái này nhanh chóng chạy về nhà, kể lại sự việc với mẹ ruột.

Phát hiện vụ việc, gia đình nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng. Ngày 12/1/2018, Công an TP.Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam Dương vì hành vi nói trên.

Qua quá trình điều tra, công an phát hiện Dương có biểu hiện của bệnh lý tâm thần nên đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y về tinh thần đối với đối tượng này. Kết luận giám định cho thấy, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, Dương bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Tại tòa, Dương khai nhận, lợi dụng lúc nhà vắng người đã 6 lần giao cấu với bé N.. HĐXX nhận định, do bị cáo là người có bệnh lý tâm thần nên thời điểm phạm tội và hiện tại bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ dẫn lời HĐXX nhận định, bị cáo chỉ bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Hơn nữa, bị cáo nhiều lần xâm hại cháu N. (11 tuổi) thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần nên cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe giáo dục cũng như phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Thạch Dương 10 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/6-lan-hiep-dam-chau-cau-ho-cham-phat-trien-lanh-10-nam-tu-a373952.html