6 kiểu tóc nam được yêu thích nhất năm 2020

Tóc rẽ ngôi 3/7, đầu đinh... là những tạo hình dễ chăm sóc, được nhiều giới trẻ ưa chuộng.

1. Tóc uốn đuôi, cạo hai bên: Theo Sohu, tóc của phái mạnh thường được giữ ở trạng thái thẳng và mượt. Nếu bạn muốn thay đổi vẻ ngoài, phương pháp uốn nhẹ phần ngọn và dùng sáp vuốt tóc giúp giữ nếp, mang lại vẻ ngoài thêm phần sành điệu. Ngoài ra, để tăng nét nam tính, bạn có thể cắt ngắn tóc hai bên tạo tổng thể gọn gàng. Ảnh: Sohu.

2. Tóc cắt ngắn, cạo sát: Theo các chuyên gia làm đẹp, tóc ngắn chưa từng có dấu hiệu lỗi mốt cho nam giới. Dù khuôn mặt bạn có hình dáng như thế nào thì kiểu tóc này cũng đem lại diện mạo trẻ trung cho người diện. Nếu thích sự khác biệt, bạn có thể thử cách vuốt keo giúp tổng thể năng động hơn. Ảnh: Pinterest.

3. Tóc vuốt ngôi 3/7: Kiểu tóc vuốt ngược luôn là kinh điển đối với nam giới và rất đáng thử. Nếu bạn đã chán tạo hình quen thuộc, hãy thử dáng hất ngược 3/7 thời thượng để tạo điểm nhấn. Phóng viên Sohu cũng khuyên phái mạnh chỉ nên nhuộm những tông màu tối như đen, nâu hạt dẻ để giảm độ bóng của sáp tạo kiểu. Ảnh: Pinterest.

4. Đầu đinh: Đây là kiểu tóc dễ chăm sóc và phổ biến cho nam giới. Lý do chính khiến đầu đinh trở thành lựa chọn hàng đầu của phái mạnh bởi nó mang đến sự phóng khoáng đầy cá tính cho gương mặt. Ảnh: Pinterest.

5. Tóc dựng: Tóc vuốt cao là lựa chọn thú vị cho nam giới muốn thể hiện khí chất lạnh lùng. Với phần tóc hai bên được cạo gọn gàng tôn lên đường nét cá tính của khuôn mặt. Ngoài ra, bạn có thể làm mới diện mạo bằng những màu tóc nhuộm độc đáo. Ảnh: Allthingshair.

6. Tóc mullet: Nói đến những kiểu tóc tạo nên xu hướng trong năm 2020 không thể thiếu tóc mullet được rất nhiều sao nam và giới trẻ ưa chuộng. Nó có cách cắt gần giống undercut với 2 bên mai cạo sát, phần gáy và mái nuôi dài. Dù khá kén mặt nhưng tạo hình này vẫn rất đáng thử. Ảnh: Vogue.

12 mẹo tạo kiểu tóc không tốn tiền tại nhà Bạn chỉ cần dùng ghim kẹp giấy để có mái tóc xoăn sóng đúng chuẩn.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-kieu-toc-nam-duoc-yeu-thich-nhat-nam-2020-post1162334.html