6 học sinh rủ nhau ra hồ nước chơi, 4 em chết đuối thương tâm

Trong lúc 1 em rơi xuống hồ nước, 5 em còn lại lần lượt nhảy xuống cứu bạn, tuy nhiên tất cả đều không biết bơi nên dần chìm vào dòng nước. Khi người dân cứu trợ, chỉ còn 2 em may mắn thoát nạn, 4 em còn lại đã tử vong.

Chiều 9/5, lãnh đạo xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong.

4 nạn nhân tử vong là các em Phùng Việt Anh, Võ Thị Thanh The, Nguyễn Thị Thu Huyền và em Phạm Văn Nguyên (học sinh trường THCS Đắk Búk So).

Theo Zing.vn đưa tin, khoảng 14h cùng ngày, 6 học sinh gồm Phùng Việt Anh, Võ Thị Thanh The, Nguyễn Thị Thu Huyền, Thân Đức Thành và Nguyễn Thị Thanh Ngân (học sinh lớp 9E), cùng Phạm Văn Nguyên (học sinh lớp 8E) rủ nhau đi chơi tại hồ nước thôn 1.

Một nạn nhân may mắn thoát chết. Ảnh Dân Trí.

Trong lúc vui đùa, một học sinh bị trượt chân ngã xuống hồ nên 5 em còn lại lần lượt xuống cứu. Tuy nhiên, tất cả các học sinh đều không biết bơi nên lần lượt bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã tìm cách cứu vớt. Đến khoảng 14h30, 6 em học sinh được đưa lên bờ, trong đó có 4 em tử vong và 2 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức.

Trong đó, 2 học sinh may mắn thoát chết là em Thành và em Ngân.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh Theo Thời Đại

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tuy Đức cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo huyện Tuy Đức đã trực tiếp xuống động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Bước đầu địa phương này hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng chi phí làm tang lễ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/6-hoc-sinh-ru-nhau-ra-ho-nuoc-choi-4-em-chet-duoi-thuong-tam-2776591.html