6 con của Angelina Jolie đều học trường danh tiếng

Sáu người con của Angelina Jolie và Brad Pitt đều có cuộc sống tốt, học tập tốt và được tự do tìm hiểu, phát triển khả năng của bản thân.

Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 người con chung. Sau khi ly hôn, tuy bận rộn nhưng Jolie vẫn chăm sóc tốt cho các con. Tất cả đều được tiếp cận nguồn giáo dục tốt và phát triển lĩnh vực mình yêu thích. Trong khi hai anh lớn Pax Thiên hăng say với tiếng Việt, Maddox học tiếng Hàn và Nga thì Zahara dần làm quen với ngôn ngữ Pháp, Shiloh yêu thích tiếng Khmai (ngôn ngữ Campuchia), còn cặp sinh đôi của Jolie - Pitt có thế mạnh về tiếng Ả Rập và ngôn ngữ ký hiệu.

Maddox Chivan (sinh năm 2001) được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi từ trại mồ côi ở Battambang, Campuchia khi mới 7 tháng tuổi. Lúc đó, Maddox là một cậu bé gầy gò, đen nhẻm. Sau khi được cặp sao đình đám nuôi dưỡng, 10X dần trưởng thành.

Với vai trò anh cả, Maddox luôn là người chăm sóc các em khi mẹ bận rộn. Chàng trai sinh năm 2001 được nhận xét có tính cách hiền lành, hướng nội và sống khá khép kín sau cuộc ly hôn của bố mẹ. Hiện Maddox là sinh viên ngành kỹ thuật sinh học tại Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc)

Pax Thien (17 tuổi, tên thật là Nguyễn Quang Sáng) là con nuôi thứ 2 của Angelina Jolie và Brad Pitt. Chàng trai gốc Việt được nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi vào năm 2007 ở TP.HCM. Sau khi Jolie - Pitt ly hôn, Pax Thien sống cùng mẹ.

Pax Thien có cá tính nổi loạn nhưng là người khá tình cảm, luôn quan tâm gia đình và những người xung quanh. Ở tuổi 17, 10X ngày càng chững chạc, ra dáng đàn anh. Ngoài thường xuyên tháp tùng mẹ tại các sự kiện, Pax Thien còn hăng say rèn luyện tiếng Việt.

Khi mới 6 tháng tuổi, Zahara Marley (sinh năm 2005) được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi ở Addis Ababa, Ethiopia. Giống với các anh của mình, Zahara cũng có cuộc sống khá thoải mái và sung túc. Cô gái 15 tuổi thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trên thảm đỏ và những lần đi mua sắm.

Zahara có niềm đam mê với lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2016, 10X cùng Pax Thien và các em của mình tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Kungfu Panda 3.

Theo SCMP, Zahara Marley là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ. Điều này đã được xác nhận qua một bài viết của Jolie cho tạp chí Time nhân dịp Quốc tế Phụ nữ.

Năm 2009, Jolie - Pitt đã thành lập quỹ Zahara Program, được đặt theo tên con gái của họ, để giúp đỡ những bệnh nhân đang điều trị bệnh lao kháng thuốc ở Ethiopia.

Shiloh Nouvel (sinh năm 2006) là con ruột đầu tiên của Angelina Jolie - Brad Pitt. 10X được xem là thần tượng của cộng đồng LGBTQ+. Từ lúc lên 4 tuổi, Shiloh đã bày tỏ mong muốn được làm con trai và gọi là John.

10X được hoàn toàn ủng hộ giới tính thật của mình. Từ khi Shiloh chào đời, Jolie và Pitt luôn cưng chiều và dành mọi điều tốt đẹp cho con gái. Ở tuổi 14, ái nữ nhà Jolie - Pitt thích mặc trang phục nam tính, cắt tóc ngắn và hiếm khi xuất hiện trong những bộ váy xinh xắn.

Năm 2008, Angelina Jolie hạ sinh cặp song sinh Knox LeonVivienne Marcheline tại Pháp. Từ lúc chào đời, hai nhóc tỳ nhà Jolie - Pitt đã được truyền thông săn đón, chú ý. Knox và Vivienne thích diễn xuất và được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Cặp anh em sinh đôi ngày càng nổi tiếng và có tính cách trái ngược nhau. Trong khi cô em em gái Vivienne cá tính, mạnh mẽ thì anh trai Knox lại nhẹ nhàng, hiền lành. Jolie cho biết hai anh em thường xuyên tranh cãi một cách vui vẻ về việc ai lớn hơn.

Hiện Vivienne đang học tiếng Ả Rập còn Knox làm quen với ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài ra, con trai 12 tuổi của Jolie còn yêu thích mô hình khủng long và trò đấu kiếm.

Theo zingnews.vn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/6-con-cua-angelina-jolie-deu-hoc-truong-danh-tieng-20200717150454977.html