Thảo luận 6 chủ đề trọng tâm của công tác Hội Sinh viên Việt Nam

QĐND Online- Ngày 12-10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, các đại biểu đã tham gia thảo luận về 6 chủ đề trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Vun đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên - vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội

Phiên thảo luận với chủ đề “Vun đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên - Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội” diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Báo cáo tại phiên thảo luận cho biết, đa số sinh viên Việt Nam hiện nay có lòng yêu nước, quan tâm và tin tưởng vào tương lai đất nước, có lối sống lành mạnh, trung thực, nhân văn và có tinh thần vì cộng đồng. Trong học tập, phần lớn sinh viên có động cơ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học với tinh thần vượt khó. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên có những biểu hiện chưa tích cực, như: Sống thiếu lý tưởng, có thái độ thờ ơ, vô cảm trước những điều xấu, sai trái, những sự việc cần sự sẻ chia; thiếu ý chí phấn đấu, vượt qua khó khăn, trở ngại, có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa; dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn, hoạt động trái pháp luật…

Quang cảnh phiên thảo luận.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giáo dục, vun đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên, tại buổi thảo luận, các ý kiến phát biểu đã đưa ra một số giải pháp như: Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh viên; đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, vun đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên, hướng sinh viên phấn đấu trở thành công dân gương mẫu; giải quyết vấn đề lệch chuẩn văn hóa, bệnh vô cảm của một bộ phận sinh viên, nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên trên mạng xã hội...

Hội Sinh viên Việt Nam với hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên

Tại Trường Đại học Xây Dựng đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Hội Sinh viên Việt Nam với hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên”.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề: Giải pháp xây dựng các quỹ hỗ trợ học tập, quỹ khuyến học, khuyến tài, giải thưởng hỗ trợ sinh viên; phát triển Quỹ hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; giải pháp triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”, hoạt động hỗ trợ sinh viên xin học bổng, du học; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho sinh viên để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; hỗ trợ sinh viên tiếp cận thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực, xu hướng nghề nghiệp tương lai, góp phần hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm…

Hội Sinh viên Việt Nam với hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên. Ảnh minh họa.

Các đại biểu tại phiên thảo luận đều cho rằng, Hội Sinh viên Việt Nam cần tích cực tham gia vào quá trình hoạch định, triển khai các chính sách đối với sinh viên; phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong sinh viên; tư vấn, nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề tâm lý, sức khỏe...

Sinh viên với học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Chủ đề “Sinh viên với học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học”, được thảo luận tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tập trung vào các nội dung: Định hướng ý thức, trách nhiệm, phương pháp và khích lệ, cổ vũ tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên; tổ chức các hoạt động cụ thể giúp sinh viên trổ tài, trải nghiệm, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; kịp thời động viên, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu.

Sinh viên với học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Ảnh minh họa.

Theo các đại biểu, để giúp sinh viên say mê với học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cần phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để các đề tài thực sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn đề ra. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có thể bắt tay với các doanh nghiệp tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học lớn gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu khoa học, sinh viên cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo…

Sinh viên tình nguyện vì cộng đồng
Những kiến nghị và giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện của sinh viên là các vấn đề được đặt ra tại phiên thảo luận “Sinh viên tình nguyện vì cộng đồng”, diễn ra tại Trường Đại học Thủy lợi.

Sinh viên tình nguyện vì cộng đồng. Ảnh minh họa.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo cho rằng, phong trào Sinh viên tình nguyện trong thời gian qua tiếp tục trở thành phong trào thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam tham gia; sức lan tỏa và hiệu quả của phong trào ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như chưa có nhiều hoạt động tình nguyện theo đề án, có tính liên tục dài hạn.

Các đại biểu tại phiên thảo luận đã đưa ra một số giải pháp để phát triển phong trào tình nguyện trong sinh viên trong nhiệm kỳ 2018-2023 như: Hội Sinh viên cần có giải pháp để phong trào tình nguyện phải phát huy chuyên môn của sinh viên; cần phát triển hoạt động tình nguyện quốc tế, tình nguyện gắn với chuyên môn, giải quyết các vấn đề mới đặt ra với xã hội; chú trọng việc trang bị kỹ năng hoạt động tình nguyện cho sinh viên; khi đi hoạt động tình nguyện phải tổ chức các nội dung hoạt động gắn với chuyên môn và chuyên ngành của trường…

Hành trang hội nhập quốc tế của sinh viên Việt Nam

Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập, chủ đề “Hành trang hội nhập quốc tế của sinh viên Việt Nam” đã được thảo luận tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hành trang hội nhập quốc tế của sinh viên Việt Nam. Ảnh minh họa.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đưa ra ý kiến đóng góp về các giải pháp nâng cao bản lĩnh, trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên để hội nhập tốt; giải pháp đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong sinh viên; giải pháp trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ hiệu quả; tăng cường hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh niên…

Theo đó, các đại biểu cho rằng, muốn hội nhập được phải biết tôn trọng, tôn trọng bản thân, trường học, tổ chức, văn hóa đất nước mình để không đánh mất bản sắc dân tộc, sau đó là tôn trọng đất nước bạn. Bên cạnh đó, cần những kỹ năng khác, như ngôn ngữ, văn hóa ứng xử,… mở nhiều cuộc thi, nhiều sân chơi hơn nữa cho sinh viên.

Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

Các đại biểu tham gia thảo luận chủ đề “Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh” tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng vào các nội dung: Thách thức và tình hình thực tế của Hội Sinh viên Việt Nam; các giải pháp định hướng, dẫn dắt, đồng hành với sinh viên trong thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện; sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; mở rộng, phát triển các hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh viên học tập, nghiên cứu và làm chủ công nghệ, ngoại ngữ…

Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Ảnh minh họa.

Các đại biểu đều cho rằng, muốn xây dựng tổ chức Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh cần rất nhiều việc phải làm, trong đó: Cần gắn kết hoạt động của các Chi đoàn cán bộ trẻ với hoạt động của sinh viên, từ đó phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ trong công tác hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học; tạo môi trường tốt để sinh viên rèn luyện, trải nghiệm; các hoạt động tình nguyện như xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm sóc, khám, chữa bệnh miễn phí, tình nguyện hè, xuân tình nguyện... cần được tổ chức thường xuyên hơn nữa...; cần thực hiện hoạt động kết nối “Sinh viên 5 tốt” với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm học bổng, việc làm, cho sinh viên đạt danh hiệu các cấp. Đồng thời, phát huy gương “Sinh viên 5 tốt” trở lại đồng hành hỗ trợ sinh viên khác đạt danh hiệu...

DIỆU THÚY - HẢI ĐĂNG - LÊ DUYÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/thao-luan-6-chu-de-trong-tam-cua-cong-tac-hoi-sinh-vien-viet-nam-557722