6 cầu thủ U23 Việt Nam sớm chia tay giải U23 Đông Nam Á 2022

6 câu thủ U23 Việt Nam sẽ sớm phải nói lời chia tay giải U23 Đông Nam Á 2022 vì dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, U23 Việt Nam đã phải bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia để thay đổi theo điều khoản cho phép của BTC. Theo đó, 6 cầu thủ “chi viện” gồm Phan Tuấn Tài, Đinh Quý, Vũ Đình Hai, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn.

6 cầu thủ U23 Việt Nam phải chia tay sớm giải U23 Đông Nam Á. (Ảnh: VFF).

6 cầu thủ U23 Việt Nam phải chia tay sớm giải U23 Đông Nam Á. (Ảnh: VFF).

Theo điều lệ của BTC, những cầu thủ bổ sung sẽ thay thế cho các gương mặt đang mắc Covid-19 và những cầu thủ được thay thế sẽ không thể trở lại thi đấu ở các trận đấu tiếp theo. Sau khi cân nhắc, VFF và ban huấn luyện đã quyết định 6 cầu thủ Võ Minh Trọng, Đinh Xuân Tiến, Vũ Tiến Long, Hồ Anh Thống, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Sơn sẽ không tiếp tục tranh tài ở giải đấu năm nay.

Trong số 6 cầu thủ được thay thế, Đinh Xuân Tiến, Vũ Tiến Long, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Sơn đã ra sân trong trận đấu U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 7-0. Trong đó, Đinh Xuân Tiến, Vũ Tiến Long, Nguyễn Ngọc Thắng thậm chí đã ghi bàn.

Theo lịch thi đấu U23 Đông Nam Á 2022 hôm nay (22/2), bảng C sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng giữa U23 Việt Nam và U23 U23 Thái Lan trên sân đấu Prince, sân nhà của CLB Visakha. U23 Việt Nam đang đứng nhất bảng khi có cùng 3 điểm như U23 Thái Lan nhưng hơn hiệu số bàn thắng (+7 so với +2) nên chỉ cần hòa lượt trận cuối là sẽ chắc chắn đứng nhất bảng C. Thậm chí, U23 Việt Nam vẫn sẽ có vé vào vòng bán kết với ngôi nhì bảng ngay cả khi thua Thái Lan với cách biệt 7 bàn.

Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (22/2) và được VOV.VN tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/6-cau-thu-u23-viet-nam-som-chia-tay-giai-u23-dong-nam-a-2022-post925713.vov