6 cầu thủ U23 Việt Nam được tiến cử cho HLV Park

Sau khi U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã tiến cử 6 cầu thủ vào đội hình dự SEA Games 31 do ông Park Hang-seo dẫn dắt.

Y Êli Niê là người đầu tiên mà HLV trưởng U23 Việt Nam Đinh Thế Nam nhắc đến khi trả lời câu hỏi của Zing về những gương mặt đủ khả năng dự SEA Games 31. Anh là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm của lứa 2001, từng thi đấu ở các giải U19 Đông Nam Á và U19 châu Á dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong quá trình chuẩn bị cho U23 châu Á 2020, Niê cũng được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung. Niê mới bắt một trận cho U23 Việt Nam ở giải khu vực vừa qua, phải nghỉ sớm vì tái phát chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 vừa qua cũng có đóng góp quan trọng của nhóm cầu thủ được bổ sung từ quê nhà, trong số đó có Đoàn Anh Việt (số 26, sinh năm 1999), người tiếp theo được HLV Thế Nam nhắc đến. Anh Việt là cựu cầu thủ CLB Quảng Ninh, mới chuyển sang đội Sài Gòn, có kinh nghiệm thi đấu ở V.League.

Gương mặt tiếp theo là Lương Duy Cương (số 22), hậu vệ sinh năm 2001 của CLB Đà Nẵng. Anh nằm trong nhóm cầu thủ đầu tiên sang Campuchia, chơi tốt trong chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam trước Singapore, nhưng bị thay bất đắc dĩ vì mắc Covid-19.

Trong nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á lần này không thể không nhắc đến Dụng Quang Nho. Anh vốn nằm trong lực lượng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022, nhưng bị loại vào phút chót vì chứng đau dạ dày. Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 là cơ hội để Nho khẳng định lại mình nhằm kiếm một suất trong đội hình dự SEA Games 31.

Trong nhóm tiền vệ công của U23 Việt Nam, Trần Bảo Toàn cũng là cầu thủ có kinh nghiệm ở V.League (lên đội một từ năm 2019). Bảo Toàn cũng giàu kinh nghiệm ở các sân chơi quốc tế khi dự U19 châu Á 2018 và U23 châu Á 2020.

 Sau những giải đấu quốc tế không thành công, Bảo Toàn khao khát tỏa sáng ở SEA Games 31 trên sân nhà.

Sau những giải đấu quốc tế không thành công, Bảo Toàn khao khát tỏa sáng ở SEA Games 31 trên sân nhà.

Người cuối cùng được HLV Đinh Thế Nam nhắc đến là tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng của CLB Hà Nội. Anh ghi 2 bàn sau 2 trận, được đánh giá là trung phong cắm toàn diện, sở hữu cả yếu tố thể hình, tốc độ, kỹ thuật và tư duy chơi bóng đồng đội. Trong nhóm tiền đạo lứa 2001, Tùng được HLV Philippe Troussier đánh giá cao nhất. Anh có thể là gợi ý cho HLV Park Hang-seo trên hàng công U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Cổ động viên TP.HCM: 'U23 Việt Nam làm được điều phi thường' Tối 27/2, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam có mặt tại TP.HCM để dự lễ mừng công sau hành trình tuyệt vời và giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Ngọc Lê

Ảnh: Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-cau-thu-u23-viet-nam-duoc-tien-cu-cho-hlv-park-post1299318.html