6 câu nói của người đàn ông muốn ly hôn vợ

Nếu chồng bạn thường nói những câu này thì rõ ràng anh ấy không còn yêu và đang có suy nghĩ muốn ly hôn bạn…

Sự tôn trọng và gắn bó giữa vợ chồng luôn là yếu tố tiên quyết để hôn nhân lâu bền. Nếu chồng bạn thường nói những câu này thì rõ ràng anh ấy không còn yêu và đang có suy nghĩ muốn ly hôn bạn…

“Anh chán lắm rồi”

Hôn nhân sẽ không thể tránh những lúc mỏi mệt, vợ hay chồng đều có khi thốt một câu “chán lắm rồi” như để ca thán hay giải tỏa đôi chút. Nhưng nếu đây lại trở thành câu cửa miệng của chồng bạn thì đây rõ ràng không chỉ là câu thản thở bình thường mà là trạng thái thực sự với anh ấy. Anh ấy đã quá chán nản hôn nhân và thể hiện điều đó bằng lời nói. Với đàn ông, đây là dấu hiệu chồng bạn đang muốn giải thoát cho chính mình khỏi cảm giác mỏi mệt trong hôn nhân.

Anh ấy đã quá chán nản hôn nhân và thể hiện điều đó bằng lời nói - Ảnh minh họa: Internet

“Em không hiểu anh” hay “Em không hiểu anh nói gì”

Đàn ông và phụ nữ luôn có những suy nghĩ khác nhau, đây chính là nguồn cơn cho những mâu thuẫn trong giao tiếp và thấu hiểu. Nhưng thường thì các cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ cố dung hòa suy nghĩ của nhau để tìm hướng hòa hợp tốt nhất. Nếu chồng bạn nói câu này thì lại là dấu hiệu anh ấy đang muốn tìm một người khác hiểu anh ấy hơn. Đây chính là bước đầu cho tâm thế muốn ra đi của đàn ông.

Khi chồng nói câu này cũng có nghĩa là anh ấy đổ mọi lỗi lên vợ, là vợ không hiểu anh ấy nói, còn anh ấy thì chưa từng cố gắng để vợ hiểu. Thật ra, nếu còn tình cảm, người ta sẽ tìm cách giải quyết hơn là cố thay đổi bạn đời. Vậy thì chồng bạn lúc này đã không còn đủ tình cảm để kiên trì vì bạn nữa…

“Em không bao giờ thay đổi đâu”

Luôn có một suy nghĩ cố chấp về bạn đời là điều không tốt trong hôn nhân. Câu nói này còn thể hiện anh ấy không còn niềm tin ở bạn.

Ngược lại, nếu đã hết yêu thương thì chồng sẽ cảm thấy bất lực, chán nản và muốn kết thúc - Ảnh minh họa: Internet

Một người bạn đời còn đủ yêu thương sẽ cố gắng thay đổi bạn đời của mình theo hướng tốt nhất. Chính là vì còn tình cảm nên sẽ đủ sức nỗ lực vì nhau. Ngược lại, nếu đã hết yêu thương thì chồng sẽ cảm thấy bất lực, chán nản và muốn kết thúc.

“Sao em không thể như mẹ/chị/ bạn anh?”

Đây rõ ràng là một câu nói so sánh tổn thương vợ nhất của chồng. Chứng tỏ rằng anh ấy đã không còn hài lòng về mọi thứ thuộc về bạn.

Khi yêu nhau, muốn ở bên nhau cả đời chính là chấp nhận mọi thứ thuộc về nhau, xem nhau là cá thể duy nhất. Nhưng nếu đã không còn bên nhau thì ánh mắt nhìn nhau dần khó chịu hơn, càng khó chấp nhận những nhược điểm của đối phưng. Đây có thể là lúc chồng đã muốn nói lời ly hôn với bạn.

“Em không còn là người anh yêu nữa”

Vốn dĩ bạn không hề thay đổi, thứ thay đổi chính là tình cảm của chồng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân càng lâu dài càng khiến tình yêu đổi thay nhiều. Nhưng đổi thay không có nghĩa là biến mất, tình yêu nếu còn sẽ mang một màu sắc mới, một mùi vị khác. Và nếu chồng nói câu này thì chỉ có một lý do chính là anh ấy đã không còn yêu bạn nữa. Đây là dự cảm cho sự đổ vỡ sẽ đến trong nay mai.

Vốn dĩ bạn không hề thay đổi, thứ thay đổi chính là tình cảm của chồng bạn. Và câu nói trên chỉ là sự đổ lỗi của anh ấy mà thôi.

“Em muốn làm gì thì tùy”

Đây không hề là câu nói mang ý nghĩa bạn tự do làm điều mình muốn, hay anh ấy tôn trọng quyết định của bạn. Khi chồng nói thế này thì chính là anh ấy không quan tâm, bạn muốn làm gì cũng không ảnh hưởng tới anh ấy.Chính là chồng đã không còn dành nhiều tình cảm và tập trung vào bạn nữa. Vậy thì một là anh ấy đã hết yêu bạn, hai là anh ấy đang tập trung vào một người khác.

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/6-cau-noi-cua-nguoi-dan-ong-muon-ly-hon-vo-c17a298916.html