6 ca mắc COVID-19 trở về từ Guinea Xích đạo tổn thương phổi

Lãnh đạo BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong số 125 bệnh nhân mắc COVID-19 trở về từ Châu Phi có 6 người bị tổn thương phổi và 3 người bị sốt xuất huyết.

Ngày 30/7, báo cáo Tiểu ban Điều trị về tình hình đón bệnh nhân từ Guinea Xích đạo (châu Phi), TS. Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện có 125 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 6 bệnh nhân tổn thương phổi, 3/6 bệnh nhân này đồng nhiễm sốt rét và ký sinh trùng cần theo dõi sát sao.

Công dân Việt Nam trở về từ châu Phi trong ngày 29/7 được đưa về cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Công dân Việt Nam trở về từ châu Phi trong ngày 29/7 được đưa về cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo ông Cấp, bệnh viện vẫn đang cho xét nghiệm toàn bộ 219 công dân trở về từ Guinea Xích đạo, bắt đầu từ chiều tối qua 29/7.

Tuy nhiên, do số mẫu nhiều, nên hiện chưa có số liệu chính xác số người nhiễm virrus corona.

Chiều 29/7, chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam ở Guinea Xích đạo (châu Phi) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chuyến bay kéo dài 12 tiếng từ Guinea Xích đạo trở về Việt Nam. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, các bệnh nhân nhiễm COVID-19 cùng toàn bộ phi hành đoàn được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly, điều trị.

Tính tới 6h sáng 30/7, Việt Nam ghi nhận 459 trường hợp nhiễm virus corona. Trong đó, 369 người đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Video: Bác sĩ đi châu Phi đón 120 bệnh nhân mắc COVID-19 về nước chia sẻ cảm xúc

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/6-ca-mac-covid-19-tro-ve-tu-guinea-xich-dao-ton-thuong-phoi-ar560722.html