6.000 người xếp hàng vào viếng George Floyd ở quê nhà

Ước tính, khoảng 6.000 người đã đến viếng George Floyd tại một nhà thờ ở thành phố quê nhà Houston vào ngày 8/6. Hôm nay, tang lễ George Floyd sẽ được tổ chức trước khi ông được chôn cất cạnh mẹ tại nghĩa trang Houston.

Người đến viếng George Floyd ở nhà thờ The Foutain of Praise (thành phố Houston, bang Texas, Mỹ) hôm 8/6 mặc chiếc áo in dòng chữ “Tôi không thở được”. Đây là câu nói của George Floyd khi bị cảnh sát ghì cổ đến ngạt thở.

Người đến viếng George Floyd ở nhà thờ The Foutain of Praise (thành phố Houston, bang Texas, Mỹ) hôm 8/6 mặc chiếc áo in dòng chữ “Tôi không thở được”. Đây là câu nói của George Floyd khi bị cảnh sát ghì cổ đến ngạt thở.

Philonise Floyd – anh trai của George Floyd lau nước mắt sau khi phát biểu tại lễ viếng em trai.

Người dân Houston xếp hàng đến viếng George Floyd. Để tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội, chỉ có 15 người đeo khẩu trang được phép vào nhà thờ cùng lúc.

Người dân địa phương giơ tay thể hiện sự đoàn kết trong lễ tưởng niệm diễn ra tại một sân bóng George Floyd thường ghé đến ở Houston.

Vòng hoa “BLM – Black Lives Matter” (“Mạng sống người da màu cũng quý giá”) ở lễ viếng George Floyd.

Trong đoàn người đến viếng George Floyd có nhiều trẻ em.

Các vận động viên trường Đại học Houston xếp hàng vào viếng George Floyd.

Thống đốc bang Texas – Greg Abbott đến viếng George Floyd. Thống đốc Abbott gọi cái chết của Floyd là "thảm kịch kinh hoàng nhất" mà ông từng thấy.

Một cảnh sát Houston đặt tay lên tim để tưởng niệm George Floyd.

Được biết, võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather đã đề nghị chi trả cho lễ viếng George Floyd và được gia đình nạn nhân chấp thuận.

George Floyd (46 tuổi, người Mỹ gốc Phi) tử vong hôm 25/5 ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) sau khi bị 4 cảnh sát khống chế dã man, trong đó có một người ghì chân lên cổ Floyd suốt gần 9 phút.

Ngày 1/6, cơ quan y tế Hạt Hennepin kết luận cái chết của George Floyd là một vụ giết người.

Theo báo cáo, George Floyd bị “ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế và ghì cổ”.

Trước đó, Floyd mắc “bệnh tim do xơ cứng động mạch và tăng huyết áp, bị ngộ độc thuốc giảm đau fentanyl và có sử dụng ma túy đá”.

Ảnh: Reuters

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/6000-nguoi-xep-hang-vao-vieng-george-floyd-o-que-nha-1670593.tpo