59 triệu lượt bạn đọc Việt Nam đến với thư viện trong 3 năm

Theo báo cáo tại hội nghị, sau ba năm triển khai Đề án, tổng lượt bạn đọc ở nước ta đến thư viện gần 59 triệu lượt tăng 99,8% so với năm 2017.

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và trao Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020.

Theo báo cáo của bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, sau hơn 3 năm triển khai đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chỉ số về hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc đã có sự tăng trưởng đáng kể so với giai đoạn trước.

Số lượng sách xuất bản tăng hơn 100 triệu bản, các hình thức xuất bản cũng phong phú và hấp dẫn hơn, tổng số bản sách/đầu người dân được nâng lên 4,6 bản/người - số đầu sách của Việt Nam hiện đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Tổng lượt bạn đọc đến thư viện gần 59 triệu lượt tăng 99,8% so với năm 2017.

Các cá nhân nhận giải thưởng. Ảnh: VT

Các cá nhân nhận giải thưởng. Ảnh: VT

Tại Hội nghị, Bộ VH-TT&DL đã trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020 cho 15 tập thể và 9 cá nhân; trao bằng khen cho 10 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, giai đoạn 2017-2020.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty First News – Trí Việt là cá nhân duy nhất thuộc công ty phát hành sách được Bộ VH-TT&DL trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, ông Phước nhận giải thưởng này.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phước bày tỏ, khoảng 18 năm trước, First News – Trí Việt từng là đơn vị tiên phong mang sách vào tận các trại giam và tổ chức nhiều chương trình nói chuyện với phạm nhân.

Năm 2019, nhân dịp công ty tròn 25 năm, tôi đã cho phát hành 25.000 cuốn Tâm hồn cao thượng (dày 408 trang) tặng các trung tâm khuyết tật, trại trẻ mồ côi, thư viện, các trường Đại học và Cao đẳng…

Ngày 15-3-2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tổng kết 3 năm triển khai, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án tại Hà Nội vào ngày 28-12, đồng thời trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc dành cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-hoa/59-trieu-luot-ban-doc-viet-nam-den-voi-thu-vien-trong-3-nam-958429.html