59 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học tránh dịch

Tính đến 16 giờ 30 chiều 4-2, đã có 59 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Như vậy, trong ngày hôm nay, đã có thêm các tỉnh: Đắk Nông, Nam Định, Bắc Cạn, Trà Vinh, Bạc Liêu cho học sinh nghỉ học.

Tiến hành phun thuốc khử trùng ở Trường Marie Curie (Hà Nội) (Ảnh: DUY LINH)

Tiến hành phun thuốc khử trùng ở Trường Marie Curie (Hà Nội) (Ảnh: DUY LINH)

NDĐT- Tính đến 16 giờ 30 chiều 4-2, đã có 59 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Như vậy, trong ngày hôm nay, đã có thêm các tỉnh: Đắk Nông, Nam Định, Bắc Cạn, Trà Vinh, Bạc Liêu cho học sinh nghỉ học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có thêm địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hầu hết các địa phương cho học sinh các cấp học mầm non, phổ thông nghỉ học đến ngày 9-2.

Về tình hình phòng chống dịch của khối đại học, theo Báo cáo nhanh của vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cập nhật đến ngày 3-2, trong 239/240 cơ sở giáo dục đại học có đào tạo sinh viên đã báo cáo về tình hình nhập học của sinh viên. Trong đó, 105/170 cơ sở đào tạo đã điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên lùi lại đến ngày 10-2.

65 cơ sở vẫn nhập học theo lịch trong ngày 30-1, 3-2 hoặc trong tuần 6. Vụ Giáo dục đại học cho biết, các cơ sở này đã có các hướng dẫn sinh viên thông báo tình hình sức khỏe, cũng như cũng như nắm tình hình đi lại của sinh viên, cán bộ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi.

* Ngày 4-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, huyện và thành phố về việc tổ chức cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV gây ra.

Học sinh Trường THCS Nguyến Thị Minh Khai, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tan trường để nghỉ học phòng, chống dịch nCoV.

Theo chỉ đạo, bắt đầu từ buổi chiều 4-2 đến hết ngày 9-2 tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên; học sinh học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu, trong thời gian học sinh nghỉ học các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành về phòng, chống dịch. Trong đó, giao Sở Ytế chỉ đạo, triển khai thực hiện việc phun thuốc khử trùng tại các cơ sở giáo dục; theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiến hành các biện pháp vệ sinh trường, lớp học và tẩy trùng các thiết bị dạy học, dồ dùng, đồ chơi trẻ em; hướng dẫn phụ huynh có các biện pháp quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học.

HOA LÊ; CHẤN HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/43138502-56-tinh-thanh-pho-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-tranh-dich.html