58 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với năm trước, song mỗi ngày trên toàn quốc vẫn có 14 người tử vong.

Chiều 3/5, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, giảm 22 vụ so với cùng thời điểm năm 2020; khiến 64 người bị thương (giảm 12 người), 58 người chết (giảm 21 người); không có vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng. Phần lớn tai nạn xảy ra trên đường bộ, nguyên nhân chủ yếu là đi sai làn, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn...

Trong đợt nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng cao từ chiều 29/4 và sáng 30/4 nên một số tuyến đường, khu vực ra vào cửa ngõ Hà Nội và TP HCM ùn tắc kéo dài. "CSGT đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ với các phương án phân luồng, hướng dẫn điều tiết từ xa nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc, cá biệt có đơn vị quản lý cao tốc không phối hợp xả trạm khi lực lượng chức năng yêu cầu dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn", lãnh đạo Cục CSGT cho biết.

Đợt nghỉ lễ này cũng ghi nhận tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách, rú ga, net pô tăng cao. Từ ngày 30/4 đến 2/5, CSGT cả nước đã bắt giữ 64 thanh niên và tạm giữ 103 xe máy ở các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai.

Trong 4 ngày qua, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý trên 32.600 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó riêng vi phạm nồng độ cồn trên 3.400; 15 trường hợp dương tính với ma túy; phạt tiền gần 32 tỷ đồng. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, Cảnh sát xử lý vi phạm tăng 3.400 trường hợp, phạt tiền tăng trên 18 tỷ đồng.

Minh Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/58-nguoi-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-trong-4-ngay-nghi-le-n191354.html