57 người Việt mắc Covid-19 tại Campuchia

Campuchia hôm 13-3 ghi nhận 39 ca nhiễm mới liên quan đến vụ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hôm 20-2.

Số ca nhiễm mới hôm 13-3 nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch Covid-19 hôm 20-2 lên 751 ca. Các trường hợp nhiễm mới tập trung chủ yếu ở thủ đô Phnom Penh với 21 ca, gồm 17 người Campuchia và 4 người Trung Quốc, số trường hợp nhiễm còn lại được ghi nhận ở các khu vực như Sihanoukville, Kandal, Prey Veng.

Tỉnh Prey Veng đang trở thành "điểm nóng" thứ 3 ở Campuchia về dịch Covid-19 khi ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới hôm 13-3, trong đó có 2 phụ nữ Việt Nam cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Nhân viên y tế ở Campuchia làm việc trong đêm để chống dịch Covid-19. Ảnh: Khmer Times

Nhân viên y tế ở Campuchia làm việc trong đêm để chống dịch Covid-19. Ảnh: Khmer Times

Trước đó, Bộ Y tế Campuchia hôm 11-3 thông báo về trường hợp tử vong đầu tiên do dịch Covid-19 khi đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Khmer Soviet.

Theo tờ Khmer Times (Campuchia), bệnh nhân 50 tuổi là tài xế của một công dân Trung Quốc, người cũng mắc Covid-19 đang sống tại TP Sihanoukville – Campuchia. Đây đồng thời là ca tử vong đầu tiên liên quan đợt lây nhiễm trong cộng đồng hôm 20-2.

Tài xế này sống ở quận Meanchey, thủ đô Phnom Penh và bị chẩn đoán mắc Covid-19 hôm 27-2. Trong khi đó, công dân Trung Quốc nói trên từng đến câu lạc bộ N8 ở Phnom Penh, nơi bị xem là ổ dịch Covid-19 trong đợt bùng dịch hôm 20-2.

Nhiều ca dương tính với Covid-19 liên quan đến đợt lây nhiễm trong cộng đồng hôm 20-2 từng đến câu lạc bộ nói trên hoặc có tiếp xúc với người đến câu lạc bộ.

Tính đến nay, Campuchia ghi nhận khoảng 1.264 ca. Trong số các ca nhiễm này, gồm có công dân Campuchia (601), Trung Quốc (450), Pháp (45), Indonesia (27), Malaysia (11) người, Mỹ (12), Việt Nam (57), Anh (6), Ấn Độ (5), Canada (3), Hungary (2), Pakistan (2), Nhật Bản (3), Nigeria (2), Bỉ (1), Kazakhstan (1), Ba Lan (1), Jordan (1), Thụy Sĩ (1), CH Czech (1) và Hàn Quốc (2), Singapore (2).

Campuchia vào tháng trước đã bắt đầu chương trình tiêm vắc-xin Covid-19 và hơn 188.000 người được tiêm chủng tính đến ngày 9-3.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/57-nguoi-viet-mac-covid-19-tai-campuchia-20210313214807159.htm