57 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người và 46 nạn nhân bị thương.

Chiều 2/9, Văn phòng Bộ Công an cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông làm chết 57 người, bị thương 46 người.

So với dịp nghỉ cùng kỳ năm 2018, tai nạn giảm 10 vụ nhưng số người chết tăng 11 người, giảm 7 người bị thương.

Thông tin từ Cục CSGT, ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông trên các cung đường, làm 16 người chết và 20 người nạn nhân bị thương.

Thống kê tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ.

Thống kê tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ.

Trong 3 ngày nghỉ, lực lượng chức năng xử lý 16.600 trường hợp vi phạm, trong đó 260 tài xế vi phạm nồng độ cồn; phạt hành chính hơn 7,1 tỷ đồng; tạm giữ 117 ôtô và 2.300 xe máy; tước 405 giấy phép lái xe.

Riêng các tuyến cao tốc trên cả nước, CSGT lập biên bản 150 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 260 triệu, tước 5 giấy phép lái xe.

Cục CSGT phân tích trong 3 ngày nghỉ lễ, các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển xe vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, có nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm.

Cùng ngày, Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay ngày nghỉ cuối của dịp lễ, cơ quan này tiếp nhận 67 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh xe khách nhồi nhét, tăng giá vé. Ủy ban này chuyển khiếu nại của người dân đến công an các địa phương phối hợp, xử lý.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia - đánh giá trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài ra, tai nạn giao thông giảm số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/57-nguoi-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-trong-3-ngay-nghi-le-29-post985601.html