57 công dân trở về từ Hàn Quốc được cách ly tập trung đợt đầu dự kiến sẽ trở về nhà vào chiều 9-3

Sáng 7-3, Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ 8 giờ ngày 6-3 đến 8 giờ ngày 7-3, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19; đồng thời cho ra viện 8 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 (7 người Việt Nam, 1 người Thụy Sỹ). Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ còn Bệnh viện 199 – Bộ Công an tổ chức cách ly, theo dõi 2 trường hợp người Việt Nam nghi mắc Covid-19. Trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đã có tổng cộng có 177mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, không có trường hợp dương tính với Covid-19. Các ngành chức năng cũng đang theo dõi tại cộng đồng 63 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trong ngày 6-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã giám sát 22 tàu bay, 2 tàu biển với 1.402 người nhập cảnh; Trong đó, có 281 người phải khai báo y tế.

Cũng theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố hiện đang theo dõi 1.041 trường hợp, trong đó BV Phổi Đà Nẵng: 36 trường hợp, BV 199-Bộ Công an: 24 trường hợp, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ: 272 trường hợp, Trường quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng: 179 trường hợp, Trường Quân sự Quân khu 5: 268 trường hợp, Trung tâm Giáo dục quốc phòng: 261 trường hợp và BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng: 1 trường hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đang theo dõi cách ly tại các cơ sở lưu trú, tại nhà 28 trường hợp, trong đó Q. Thanh Khê: 1 trường hợp, Q. Hải Châu: 7 trường hợp, Q. Cẩm Lệ: 4 trường hợp, H. Hòa Vang: 1 trường hợp, Q. Sơn Trà: 14 trường hợp và Q. Ngũ Hành Sơn: 1 trường hợp.

Theo Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, 57 công dân Việt Nam trở về từ Daegu (Hàn Quốc) được cách ly theo dõi đợt đầu vào trưa 24-2 tại Trung tâm dự kiến sẽ được trở về nhà vào đầu giờ chiều 9-3, sau khi đã đủ thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Cũng theo Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, qua thăm khám thường xuyên hằng ngày, tất cả 57 trường hợp này đều có sức khỏe ổn định, không sốt và không ho.

Trước đó, chuyến bay xuất phát từ Daegu (Hàn Quốc) chở theo 90 người đã đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào trưa 24-2. Trong số 90 người trong chuyến bay này có 58 người Việt Nam, 10 người thuộc tổ lái và 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan đi du lịch. Qua phân loại có 1 hành khách người Việt Nam bị sốt và được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng để cách ly, 57 người Việt Nam còn lại được chuyển cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ; tổ lái 10 người được cách ly tại nhà; 22 công dân nước ngoài (20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan), số thì trở về nước vào hôm sau, số thì ở lại để được cách ly theo dõi tại bệnh viện....

Dự kiến 57 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được cách ly tập trung đợt đầu sẽ rời

Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ để trở về nhà vào chiều 9-3

Các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang vui chơi tại khu tập trung

tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh.

Cán bộ chiến sỹ Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự

TP Đà Nẵng luôn đảm bảo môi trường tốt nhất tại khu vực cách ly, theo dõi tập trung.

Phương tiện ra vào Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

đều được phun thuốc khử khuẩn.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221388_57-cong-dan-tro-ve-tu-han-quoc-duoc-cach-ly-tap-trung-dot-dau-du-kien-se-tro-ve-nha-vao-chieu-9-3.aspx