57.466 lượt tập thể, cá nhân Công an Hà Nội có nhiều thành tích xuất sắc

Ngày 3-6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' giai đoạn 2020-2025. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Nhiều tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội được khen thưởng.

5 năm qua (2015-2020), việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an thành phố luôn gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của thành phố Hà Nội. Qua đó, phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, là động lực, đòn bẩy, động viên khích lệ kịp thời cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Công an thành phố đã có 4 năm đạt “Cờ thi đua của Chính phủ”, 1 năm đạt “Cờ thi đua Bộ Công an”, liên tục được UBND thành phố tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Toàn thành phố có 57.466 lượt tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tụy quên mình, lập công xuất sắc trong công tác được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố khen thưởng…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an thành phố Hà Nội thời gian qua. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp Công an thành phố luôn nhận thức sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt tổ chức triển khai bài bản, biến phong trào thi đua trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên.

Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định: “Hội nghị điển hình tiên tiến là sự kiện chính trị quan trọng nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua yêu nước, ý thức trách nhiệm, gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tạo xung lực mới thúc đẩy phong trào tiếp tục phát triển lên tầm cao mới”.

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu trong giai đoạn 2020-2025, Công an thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng, coi thi đua yêu nước là động lực quan trọng để xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại hội nghị, Công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hiệu quả - Vì Thủ đô bình yên”.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội được nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội...

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/969097/57466-luot-tap-the-ca-nhan-cong-an-ha-noi-co-nhieu-thanh-tich-xuat-sac