56 người Việt về tới Vân Đồn xuống máy bay cách nhau 2 m

56 người Việt Nam từ Ukraine đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn trên chuyến bay đặc biệt sáng 30/3.

 Sáng 30/3, chuyến bay số hiệu VN-9062 khởi hành từ Kiev (Ukraine) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Sáng 30/3, chuyến bay số hiệu VN-9062 khởi hành từ Kiev (Ukraine) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đây là chuyến charter đặc biệt đưa 56 người Việt Nam tại Ukraine về nước do dịch Covid-19 lan rộng trên khắp thế giới.

Phi hành đoàn của chuyến bay đặc biệt này lên tới 6 phi công, 18 tiếp viên, 2 kỹ sư máy bay, 2 nhân viên phục vụ. Theo đó, số lượng phi công đã tăng thêm 3 người, tiếp viên tăng thêm 6 người so với các chuyến bay thường lệ.

Chuyến bay này được thực hiện sau khi có sự đồng thuận cấp Chính phủ giữa Việt Nam - Ukraine và thống nhất kế hoạch triển khai với Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bố trí các hành khách xếp hàng làm thủ tục cách nhau 2 m. Quy tắc về khoảng cách áp dụng trên cả xe bus, các vị trí tiếp đón hành khách cũng như trong nhà vệ sinh sân bay.

Cụ thể, máy bay khi hạ cánh sẽ đậu ở bãi đỗ xa. Tại điểm đón, sân bay Vân Đồn đã kẻ sẵn các vạch cách nhau 2 m để hành khách xếp hàng làm thủ tục, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Sau đó, xe bus chở hành khách lần lượt vào làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên cảng hàng không và các hành khách khác.

Sau khi hoàn tất thủ tục đón hành khách, toàn bộ khu vực làm thủ tục, luồng di chuyển của hành khách và các thiết bị tại sân bay đều được phun xịt khử trùng, phòng lây nhiễm dịch bệnh.

4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở TP.HCM chia sẻ gì sau khi xuất viện Chiều 29/3, 4 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi (TP.HCM) vui mừng khi được xuất viện.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/56-nguoi-viet-ve-toi-van-don-xuong-may-bay-cach-nhau-2-m-post1066234.html