55 tỷ đồng xây dựng khu phố du lịch An Thượng

ĐÀ NẴNG - Ngày 25-2, ông Nguyễn Đình Vĩnh – Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn cho biết, cơ quan chức năng của quận đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành họp dân lần thứ hai nhằm thống nhất ý kiến trước khi triển khai Đề án Khu phố du lịch An Thượng mà UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt.

ĐÀ NẴNG - Ngày 25-2, ông Nguyễn Đình Vĩnh – Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn cho biết, cơ quan chức năng của quận đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành họp dân lần thứ hai nhằm thống nhất ý kiến trước khi triển khai Đề án Khu phố du lịch An Thượng mà UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt.

Hiện Viện Quy hoạch xây dựng đã có công văn đề xuất phương án thiết kế khu phố du lịch An Thượng với tổng kinh phí 55 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 30 tỷ đồng cho các hạng mục như tạo nhám bề mặt đường hiện trạng, làm mới bó vỉa, bó bồn cây bằng đá granite, bệ ngồi bằng gỗ; thảm nhựa các vịnh đậu xe; thay mới hệ thống điện ngầm, hệ thống thu nước. Các hạng mục còn lại sẽ đầu tư theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi các hộ dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đầu tư gồm: lát đá cubic vỉa hè và một số tuyến đường để hình thành các tuyến phố đi bộ, lắp đặt ghế ngồi trát đá mài, đan thép đậy bồn cây, bảng chỉ dẫn, camera, thùng rác.

Theo ông Vĩnh, sau lần lấy ý kiến thứ nhất, hầu hết các hộ dân, chủ đất trong khu vực triển khai dự án đồng ý với chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý khu phố du lịch An Thượng phục vụ du khách đồng thời đăng ký tham gia đầu tư xã hội hóa một số hạng mục. “Đề án này nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân, nó sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo của Đà Nẵng. Với 55 tỷ đồng đầu tư, trong năm 2019 đề án sẽ triển khai bước đầu, trong một phạm vi gọn. Sau đó vừa làm vừa tham khảo các mô hình để mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo. Quan trọng nhất vẫn là hài hòa quyền lợi, lợi ích của người dân và phát triển du lịch thành phố”, ông Vĩnh nói.

Theo đề án, Khu phố du lịch An Thượng nằm trên địa bàn P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Giới hạn không gian của khu phố bao gồm phía Bắc là đường Hoàng Kế Viêm, phía Nam là đường Ngô Thì Sỹ, phía Tây là đường Châu Thị Vĩnh Tế và phía Đông là bãi biển đường Võ Nguyên Giáp.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/97_202620_55-ty-dong-xay-dung-khu-pho-du-lich-an-thuong.aspx