55 năm bóng đá Anh trắng tay, Italia đã 7 lần vào chung kết EURO, World Cup

Sau 55 năm, tuyển Anh mới lần đầu vào chung kết một giải đấu lớn. Trong gia đoạn này, Italia đã 7 lần vào chung kết, giành 3 chức vô địch.

Tuyển Anh vào chung kết EURO 2020 sau 120 phút nghẹt thở trước Đan Mạch. Sau hơn nửa thế kỷ, chính xác là sau 55 năm chờ đợi, “Tam sư” mới có mặt trong trận đấu cuối cùng một giải đấu lớn (EURO và World Cup).

Lần gần nhất và cũng là duy nhất tuyển Anh góp mặt ở chung kết giải đấu lớn là World Cup 1966. Ở giải đấu tại sân nhà năm đó, "Tam sư" đã đăng quang sau khi vượt qua Đức với tỷ số 4-2 (trận đấu kéo dài 120 phút).

Nếu như Anh vô duyên với các giải đấu lớn thì Italia lại thực sự là một kẻ chinh phục, ngay cả khi Azzurri bị đánh giá thấp.

Anh và Italia sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết EURO 2020.

Anh và Italia sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết EURO 2020.

Hãy lấy mốc 1966, năm mà tuyển Anh vô địch World Cup, để so sánh. Trong 55 năm qua, “Tam sư” chưa từng có nổi một lần vào chung kết EURO hay World Cup. Thành tích tốt nhất của tuyển Anh chỉ là 3 lần vào bán kết tại World Cup 1990, World Cup 2018 và EURO 1996.

Trong giai đoạn này, Italia đã 7 lần vào chung kết: 3 lần ở EURO (1968, 2000 và 2012) và 4 lần ở World Cup (1970, 1982, 1994 và 2006). Kết quả, Azzurri đã 3 lần lên ngôi vô địch (EURO 1968, World Cup 1982 và World Cup 2006).

Ở World Cup, Italia đã 4 lần đăng quang, chỉ kém thành tích của Brazil (5 lần). Còn ở sân chơi EURO, tấm vé vừa giành được tại sân Wembley là lần thứ 4 đội bóng màu Thiên Thanh đi tới trận tranh chức vô địch.

Sau 55 năm kể từ chức vô địch World Cup 1966, tuyển Anh đang có đủ cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa để đăng quang ở EURO 2020.

Trận chung kết vào lúc 02h00 ngày 12/7 tới (giờ Hà Nội), thầy trò Gareth Southgate sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Wembley, giống như trận chung kết World Cup 1966 với Đức cũng diễn ra tại đây.

Tuy nhiên, bóng chưa lăn thì không thể nói trước được bất cứ điều gì và đó cũng chính là điều hấp dẫn nhất của môn thể thao vua. Ở thời khắc lịch sử, thầy trò Gareth Southgate sẽ phải đối mặt thử thách khó khăn nhất mang tên Italia.

Ý chí, bản lĩnh và đẳng cấp của một nền bóng đá được thể hiện ở kết quả khi tham dự các giải đấu lớn. Về mặt này, Italia hơn hẳn đội tuyển Anh. "Coming Home" hay "Coming To Rome"?

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/55-nam-anh-trang-tay-italia-da-7-lan-vao-chung-ket-euro-world-cup-202107091007086615.html