54 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên tại Thừa Thiên Huế

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay (9/8), tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.339 thí sinh tham gia dự thi, 45 trường hợp vắng mặt.

Ngày 9/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay trên địa đã diễn ra một cách an toàn, không có trường hợp học sinh và giáo viên vi phạm quy chế thi. Tỷ lệ tham gia dự thi đạt 99, 56%.

Thừa Thiên Huế có 54 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên.

Thừa Thiên Huế có 54 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên.

Theo ông Tân, kỳ thi năm 2020 vẫn quy định mỗi tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì. Việc in ấn, vận chuyển đề thi cũng do địa phương thực hiện. Thí sinh GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có mục tiêu chính là xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Mỗi thí sinh tham gia thi phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

“Để đảm bảo tính hợp lý và điều kiện tốt nhất cho thí sinh làm bài, các điểm thi sẽ được được đặt tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Mỗi thí sinh sẽ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi”, ông Tân nhấn mạnh.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ tổ chức thi 5 bài thi gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổng hợp là Khoa học Tự nhiên gồm Vật Lý, Hóa học, Sinh học. Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với học sinh học chương trình giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thi sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/54-thi-sinh-vang-mat-trong-buoi-thi-dau-tien-tai-thua-thien-hue-d160168.html