54 nhóm tín dụng đen trá hình hoành hành tại Kiên Giang

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, qua rà soát trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 54 nhóm, 325 đối tượng chuyên cho vay không thế chấp tài sản, hoạt động tín dụng đen trá hình dưới hình thức công ty dịch vụ tài chính, hỗ trợ tín dụng.

Đại tá Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, từ tháng 6/2018, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án triệt phá và đã bắt, xử lý hình sự 11 vụ với 30 đối tượng (trong đó 2 vụ, 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 1 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 4 vụ, 5 đối tượng cố ý gây thương tích; 1 vụ, 4 đối tượng cho vay nặng lãi; 2 vụ, 5 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật; 1 vụ, 1 đối tượng hủy hoại tài sản). Xử phạt hành chính 13 vụ với 21 đối tượng ( trong đó 2 vụ, 7 đối tượng hủy hoại tài sản; 1 vụ, 2 đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản; 10 vụ, 12 đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cho vay nặng lãi).

Lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý 46 cơ sở kinh doanh hỗ trợ tài chính không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh không đúng nơi quy định; xử lý hành chính 3 vụ mâu thuẫn đánh nhau gây thương tích giữa nhân viên công ty hỗ trợ tài chính và người vay.

Được biết, thủ đoạn hoạt động của số đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê núp bóng các công ty, doanh nghiệp móc nối, cấu kết với số đối tượng hình sự, bảo kê, đâm thuê, chém mướn để hoạt động, thực hiện hành vi phạm tội. Việc giao dịch giữa đối tượng và người vay hầu hết thỏa thuận miệng nên khó khăn trong xử lý hành vi cho vay nặng lãi. Nếu có hợp đồng cho vay thì các đối tượng không ghi lãi suất vay; lấy lãi khi giao tiền vay…

Đại tá Nguyễn Giang Nam nhấn mạnh, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trong thời gian tới; chủ động kiểm soát, xử lý, triệt phá, không để loại tội phạm này thao túng, hoành hành trong đời sống xã hội, bảo đảm cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là những địa bàn nóng như: Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá.

Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nhân viên các cơ sở kinh doanh tài sản, cầm đồ tạm trú trên địa bàn; các đối tượng bất minh về kinh tế nghi vấn có hoạt động liên quan đến tín dụng đen; phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở, đối tượng vi phạm...

Lê Huy Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/54-nhom-tin-dung-den-tra-hinh-hoanh-hanh-tai-kien-giang-20181210181940640.htm