530 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia giúp dân phòng chống bão số 9

Theo dự tính, đêm 24 rạng sáng ngày 25-11, bão số 9 (Usagi) sẽ đổ bộ vào vùng biển huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ngay từ sáng 24, các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tiền Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang đã cắt cử lực lượng tham gia giúp người dân và địa phương chằng chống nhà cửa, gia cố đê, di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Ban CHQS huyện Gò Công Đông, tính đến 15 giờ ngày 24-11, lực lượng tham gia phòng chống cơn bão số 9 trong toàn huyện là 675 người. Trong đó, lực lượng của Bộ CHQS tỉnh là 125 người; Bộ Chỉ huy BĐBP 125 người; Ban CHQS huyện 20 người; 285 người thuộc lực lượng dân quân các xã; Công an huyện Gò Công Đông và các ban ngành, đoàn thể là 430 người.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng của quân đội gia cố đê trên tuyến đê biển Vàm Láng-Tân Thành.

Trong sáng ngày 24, 168 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tiền Giang đã gia cố 6 đoạn đê xung yếu dài hơn 300m trên tuyến đê biển Vàm Láng-Tân Thành bằng các bao cát và đá hộc. Lực lượng quân sự, biên phòng của tỉnh cũng tham gia cùng lực lượng các xã Tân Thành, Kiểng Phước, Tân Điền, Vàm Láng, Tân Phước, Gia Thuận chằng chống 640 căn nhà; sơ tán 1.299 hộ dân với 4.316 nhân khẩu từ ngoài đê và nhà không an toàn đến các nhà kiên cố, trường học, trạm y tế trong xã. Ngoài ra, ngay từ khi hình thành áp thấp nhiệt đới, các đồn biên phòng và hải đội trên địa bàn huyện Gò Công Đông đã kêu gọi 860 chiếc tàu, thuyền đánh bắt xa bờ, gần bờ với 5.545 nhân khẩu vào bờ tránh trú an toàn; 71 lao động tại 71 chòi nghêu cũng đã được kêu gọi vào bờ.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Đoàn Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang, chỉ huy các lực lượng giúp đỡ địa phương phòng chống bão số 9, cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã cắt cử 100 cán bộ, chiến sĩ về huyện Gò Công Đông giúp địa phương. Ngay sau khi nhận lệnh, chúng tôi đã cơ động lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, chúng tôi cùng với các lực lượng của địa phương gia cố đê, chằng chống nhà cửa, tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn… Đến khoảng 14 giờ chiều thì công tác phòng chống bão số 9 hoàn thành”.

Tin, ảnh: ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/530-can-bo-chien-si-quan-doi-tham-gia-giup-dan-phong-chong-bao-so-9-555356