53 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia: Phát triển vững chắc quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời.

Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia càng được thể hiện nổi bật hơn khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và tái thiết đất nước Chùa Tháp. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, quan hệ Việt Nam – Campuchia đã và đang ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Sáng 3/5/1983, hơn 3 vạn dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước. Ảnh: TTXVN

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia trong 2 ngày 25 - 26/2/2019. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sáng 4/10/2019, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 8/12/2018, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng 9/1/2020, tại Hà Nội,Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phal đồng chủ trì họp nhóm công tác hỗn hợp về biên giới đất liền vòng 1 giữa hai nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia Tea Banh ký Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020-2024 và kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, ngày 20/12/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 20/5/2020, tại trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 2020 cùng ngài Le Peng Long, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia đồng chủ trì Lễ bàn giao quà tặng là khẩu trang y tế của Quốc hội Việt Nam gửi tới Quốc hội và nhân dân Campuchia. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

Trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, chiều 13/12/2019, tại tỉnh Siem Reap, Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh làm việc với Phó Tỉnh trưởng Siem Reap Neak Neron. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Sáng 30/4/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Hội Khmer- Việt Nam triển khai Chương trình hỗ trợ khẩn cấp (Đợt II) cho người gốc Việt và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

baotintuc.vn

Theo Báo Tin tức

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/53-nam-quan-he-viet-nam-campuchia-phat-trien-vung-chac-quan-he-lang-gieng-huu-nghi-hop-tac-truyen-thong-lau-doi-110953.html