52 nước cấm hoặc hạn chế người Hàn Quốc nhập cảnh

Tới nay, 52 nước cấm hoặc hạn chế người Hàn Quốc nhập cảnh trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc vượt 2.000, Yonhap ngày 28/2 dẫn số liệu Bộ Ngoại giao nước này.

Nhiều nước đang cấm hoặc hạn chế khách Hàn Quốc nhập cảnh. Ảnh: Yonhap.

Nhiều nước đang cấm hoặc hạn chế khách Hàn Quốc nhập cảnh. Ảnh: Yonhap.

Có 27 nước cấm người Hàn Quốc, người nước khác mới thăm Hàn Quốc nhập cảnh nước họ. So với một ngày trước đó, số nước cấm nhập cảnh tăng thêm 5, gồm Ả rập Xê út, Palestine, Jamaica...

Thêm một số nước châu Âu, trong đó có Bosnia-Herzegovina, Serbia, Iceland, Croatia bắt đầu tăng cường kiểm dịch, cách ly đối với người đến từ Hàn Quốc.

Nhiều nước bổ sung Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Italy vào danh sách cách ly.

Tổng cộng, 25 nước đang thực hiện kiểm dịch, cách ly với người Hàn Quốc, Yonhap ngày 28/2 dẫn dữ liệu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Trung Quốc hiện có 5 tỉnh thành áp dụng biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt hơn đối với tất cả hành khách quốc tế, bao gồm người đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Con số này có thể tiếp tục tăng vì chính quyền nhiều địa phương khác ở Trung Quốc bắt đầu làm tương tự.

Một số du khách Hàn Quốc nói rằng, họ vừa hạ cánh xuống tỉnh Quảng Đông, tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc là bị kiểm dịch, cách ly, Yonhap đưa tin.

Sáng nay (28/2), Hàn Quốc ghi nhận 256 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 2.022, gồm 13 ca tử vong. Phần lớn ca mắc đến từ thành phố Daegu.

Tính đến sáng nay, cả thế giới có hơn 83.000 người mắc Covid-19, gồm hơn 2.850 ca tử vong, CNN đưa tin. Trung Quốc đại lục ghi nhận 78.824 bệnh nhân, 2.788 người chết. Iran có 26 bệnh nhân Covid-19 tử vong, Italy 17 người, Nhật Bản 8 người...

Nigeria vừa trở thành nước đầu tiên ở khu vực cận Sahara (châu Phi) có người mắc Covid-19, báo Trung Quốc People’s Daily đưa tin sáng 28/2.

Gia Bảo

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/52-nuoc-cam-hoac-han-che-nguoi-han-quoc-nhap-canh-1524591.tpo