510 hành khách sơ tán khẩn cấp vì tàu cao tốc bất ngờ bốc cháy

Một tàu cao tốc đang chạy từ thành phố Cologne thuộc miền Đông đến Munich thuộc miền Nam nước Đức đã bốc cháy vào sáng 12-10, buộc toàn bộ 510 hành khách phải sơ tán khẩn cấp.

Hai toa xe của đoàn tàu cao tốc Intercity-Express (ICE) bốc cháy, mùi khói được một cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên tàu phát hiện, sau đó cán bộ này kích hoạt phanh khẩn cấp, Báo Bild đưa tin.

Có 5 hành khách bị thương nhẹ, bao gồm 1 người bị trật khớp mắt cá chân.

Hành khách được sơ tán đến một trụ sở thôn gần đường tàu và có thể tiếp tục hành trình vào buổi chiều. Con tàu dừng lại gần thành phố Dierdorf, bang Rhineland-Palatinate.

Một phần đường quốc lộ A3 gần hiện trường vụ cháy tàu cũng đang tạm ngừng lưu thông và hoạt động cứu nạn đang diễn ra. Có khoảng 250 lính cứu hỏa và 500 nhân viên y tế được điều động đến hiện trường

Hành khách được trấn an kiên nhẫn. Tuyến đường sắt xuất phát Cologne đến Frankfurt và ngược lại, là một trong những tuyến đường sát quan trọng nhất của Đức đã buộc phải ngừng khai thác tạm thời vì hậu quả vụ cháy.

Các tàu được phép chạy tối đa 300 km/giờ trên tuyến đường dài 180 km.Bây giờ các đoàn tàu sẽ phải chuyển hướng, thêm 80 phút vào thời gian hành trình, chính quyền thông báo trễ tàu vào cuối tuần sẽ nhiều và lâu hơn.

Công ty vận hành tàu Deutsche Bahn cho biết nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được điều tra.

Toại Khanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/510-hanh-khach-so-tan-khan-cap-vi-tau-cao-toc-bat-ngo-boc-chay-514824/