51 thí sinh gian lận điểm thi vẫn đang theo học bình thường

51 thí sinh trong tổng số 222 thí sinh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 và 2018 hiện vẫn đang theo học bình thường.

Tại Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức sáng 8/5, Bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo (bộ GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã thông tin về một số vấn đề trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, một chi tiết đáng chú ý được báo Tiền phong dẫn lời Bộ trưởng Phùng Xuân nhạ cho biết, có 51 thí sinh bị phát hiện nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 hiện vẫn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng.

Cụ thể, 12 thí sinh từ Hòa Bình có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển đang được các trường cho tiếp tục theo học. Tại Hà Giang, số thí sinh thuộc đối tượng này là 39 thí sinh (trong tổng số 114 thí sinh được nâng điểm) hiện đang theo học tại 23 trường đại học.

Như vậy, đến thời điểm này, trong 222 thí sinh được nâng điểm tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, có 51 thí sinh vẫn đang tiếp tục học tại các trường đại học, cao đẳng.

51 thí sinh gian lận thi cử từ Hòa Bình, Hà Giang vẫn đang theo học bình thường.

51 thí sinh gian lận thi cử từ Hòa Bình, Hà Giang vẫn đang theo học bình thường.

Bên cạnh đó, có một số thí sinh "né" không dùng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển mà xét tuyển vào các trường bằng kết quả học tập phổ thông qua học bạ.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết đây là phương án xử lý trước mắt và sẽ vẫn chờ kết luận tiếp theo của cơ quan điều tra, nếu thí sinh nào có tham gia vào quá trình gian lận sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, tình trạng thí sinh bị phát hiện được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia (chủ yếu năm 2018, một vài trường hợp từ năm 2017) nhưng sau chấm thẩm định vẫn đủ điểm trúng tuyển nên vẫn được theo học là khá phổ biển.

Một trường hợp điển hình là thí sinh Ngô Lương Bảo Ngọc, cựu học sinh trường THPT chuyên Sơn La. Ngọc đã đạt được điểm số rất cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, cụ thể, điểm 6 môn ở kỳ thi THPT quốc gia lần lượt là: Toán: 9,8; Ngữ văn: 8,75; Lịch sử: 7,5; Địa lý: 8,25, Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9,8; điểm trung bình: 8,68.

Và sau khi có kết quả chấm thẩm định của Bộ, bài thi của Ngọc được xác định, đã được các cán bộ sở GD&ĐT Sơn La “phù phép” tới 11 điểm (Toán nâng từ 5,8 lên 9,8; Tiếng Anh nâng từ 2,8 lên 9,8).

Tuy nhiên khi xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội, thí sinh này sử dụng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Trong đó Ngữ văn đạt 8,75; Lịch sử 7,5 và Địa lý 8,25 (chưa tính 2,75 điểm ưu tiên). Phía nhà trường khẳng định, đối với tổ hợp này, kết quả sau khi chấm thẩm định cho thấy tổng điểm dự thi của em này chỉ giảm 0,5 điểm nên vẫn đủ điểm trúng tuyển và vẫn được theo học bình thường.

Một số ý kiến cho rằng “kể cả thí sinh đủ điểm cũng không thể cho tiếp tục học vì có liên quan đến hành vi gian lận” điểm thi THPT Quốc giam, tuy nhiên đại diện Bộ GD-ĐT lý giải: “Sở dĩ thí sinh trên liên quan đến gian lận thi cử nhưng vẫn được theo học là vì em đó đủ điểm xét tuyển vào trường và nhà trường thực hiện theo đúng quy chế mà bộ GD&ĐT ban hành”.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/51-thi-sinh-gian-lan-diem-thivan-dang-theo-hoc-binh-thuong-a433028.html