501 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội 2018

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 19, năm 2018.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Hiền Vân (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội), hội nghị nghe các báo cáo kết quả triển khai áp dụng thực tiễn các công trình đã được trao giải thưởng lần thứ 18 và thẩm định các công trình tham dự giải thưởng lần thứ 19; thảo luận cho ý kiến về các công trình được đề nghị trao giải và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia giải thưởng lần thứ 19…

Trung tá Trần Viết Năng (Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội) cho biết: Giải thưởng lần thứ 19 có 501 công trình của 978 tác giả, đồng tác giả thuộc 38 đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tham gia, tăng 56 công trình so với năm 2017. Đặc biệt, năm nay có sự tham gia của 3 đơn vị lần đầu tiên có công trình tham dự giải thưởng là Binh đoàn 15, Binh chủng Pháo binh và Học viện Lục quân.

Trong số 9 chuyên ngành (Cơ khí, Động lực; Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Hậu cần quân sự; Hóa học vật liệu; Huấn luyện quân sự - Giáo dục đào tạo; Khoa học xã hội nhân văn quân sự; Vũ khí đạn; Y dược học quân sự) thì chuyên ngành Điện tử viễn thông có số lượng công trình tham gia nhiều nhất với 81 đề tài, sáng kiến; tiếp theo là các chuyên ngành Cơ khí, Động lực (74 đề tài, sáng kiến), Công nghệ thông tin (68 đề tài, sáng kiến), Hậu cần quân sự (61 đề tài, sáng kiến)…

Trung tá Trần Viết Năng cho biết: “Đa số các công trình tham dự giải thưởng đã được áp dụng tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao làm lợi cho quân đội trong năm 2018 hàng trăm tỷ đồng."

Theo trung tá Trần Viết Năng, các công trình có nội dung nghiên cứu theo hướng rộng hơn, như cải tiến nâng cấp, chế tạo vũ khí trang bị; nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; tiếp thu công nghệ mới, khó trong chăm sóc khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân… và nhiều vấn đề về chính trị xã hội, gắn với thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị và tuổi trẻ trong quân đội.

Đặc biệt, có một số đề tài nghiên cứu về nâng cao chất lượng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, khắc phục tác động của tiêu cực, tệ nạn xã hội đến thanh niên quân đội; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa ở đơn vị cơ sở trong quân đội, đồng thời có tính khả thi và có khả năng phát triển tốt.

NGUYỄN MINH -THANH HUYỀN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/501-cong-trinh-tham-gia-giai-thuong-tuoi-tre-sang-tao-trong-quan-doi-2018-1406966.tpo