5000 người cùng học tiếng Anh vì một Việt Nam hội nhập và bứt phá

Ngày 16/9, tại Hội trường Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra buổi họp báo do cộng đồng tiếng Anh IZI Việt Nam công bố sự kiện huấn luyện tiếng Anh Zero to Hero mùa hai với thông điệp 'Break the Limit' – Bứt phá giới hạn. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Hà Huy Tập (TP. Huế) vào ngày 14/10/2018 với quy mô 5000 người, hướng tới mục tiêu vì một Việt Nam hội nhập và bứt phá.

Theo ông Phan Thiên Định – Giám đốc Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, lý do ông đồng hành cùng IZI, là do Huế vẫn đang đặt ra mục tiêu bền vững phát triển du lịch, kinh tế và giáo dục, với những đặc điểm đặc thù, nên cần phải tạo ra tinh thần của một đô thị du lịch, văn hóa ứng xử, nhưng hiện nay câu chuyện trở ngại về tiếng Anh vẫn là một vấn đề lớn khi giao tiếp và làm du lịch.

 Toàn cảnh buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Ông Trần Gia Thông - Người sáng lập và điều hành Cộng đồng tiếng Anh IZI Việt Nam cho biết, IZI từ một câu chuyện của một CLB tiếng Anh không có ai ủng hộ tại Sài Gòn, nhưng sau gần 8 năm, IZI đã có một sự ghi nhận: trở thành Trung tâm phát triển cộng đồng tiếng Anh và thủ lĩnh trẻ, được GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng nhận làm vai trò cố vấn và phát triển trên khắp 6 tỉnh thành phố IZI Việt Nam. Nếu chỉ đi dạy, mỗi tháng tôi chỉ giúp được vài chục người học tiếng Anh tốt, nhưng nếu tôi xây dựng nên một cộng đồng với những giá trị thiết thực và bền vững, kết hợp với sự kết nối cộng đồng, kiến thức của tôi mỗi tháng sẽ giúp ích cho hàng ngàn người học tiếng Anh, tiếng Anh sẽ giúp nhiều người Việt Nam thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ông Thông nói thêm.

Ông Trần Gia Thông - Người sáng lập và điều hành Cộng đồng tiếng Anh IZI Việt Nam

Năm 2017, chuỗi sự kiện này cũng đã tổ chức thành công tại Sài Gòn – Vinh – Huế quy tụ 2000 người và đã lan truyền thông điệp mạnh mẽ đến giới trẻ: “Mỗi chúng ta là một Hero”.

Trọng Bình

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/5000-nguoi-cung-hoc-tieng-anh-vi-mot-viet-nam-hoi-nhap-va-but-pha-59358.html