50 thanh niên dương tính ma túy trong quán bar ở Huế

Qua thử test 83 khách hàng và nhân viên bar Asta club, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện có 50 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc phát hiện số lượng lớn ma túy trong quán bar ASTA club (số 9 Hùng Vương, TP Huế) như Báo CAND đã thông tin, chiều tối 12-6,Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang cũng cố hồ sơ để xử lý 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Hướng (27 tuổi, trú thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang); Hồ Thị Trang (22 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang); Lê Đức Thọ (27 tuổi, trú thôn Thượng An, xã Phong An, huyện Phong Điền); Nguyễn Thị Thùy Linh (23 tuổi, trú tại Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) và Hồ Hữu Trí (32 tuổi, trú 49B Tùng Thiện Vương, phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt quả tang tàng trữ ma túy bên trong quán bar Asta club.

Trong các đối tượng trên, Trí là nhân viên quản lý đại diện quán bar Asta club và Trang là nhân viên phục vụ quán.

Ngoài ra, qua thử test 83 khách hàng và nhân viên bar Asta club, lực lượng Công an phát hiện có 50 đối tượng dương tính với chất ma túy. Cơ quan công an cũng đã tiến hành lập biên bản 45 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Rất nhiều ma túy tổng hợp được Công an thu giữ nhiều nơi bên trong quán bar ASTA club.

Trước đó, vào gần 1h sáng 10-6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức kiểm tra hành chính quán bar ASTA club. Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra tại quán bar này.

Số lượng lớn hàng hóa bên trong quán bar do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ bị Công an thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 100 khách ngồi chơi bên trong quán nhưng đại diện chủ quán bar không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động quán bar, kinh doanh bia, rượu, thuốc lá và các loại thực phẩm khác.

50 khách hàng, nhân viên quán bar Asta club dương tính với ma túy.

Kiểm tra hoạt động nghệ thuật, Cơ quan công an phát hiện chủ quán bar bố trí 3 nhân viên khiêu vũ (vũ công) ăn mặc phản cảm. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng phát hiện và tạm giữ một lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an còn tạm giữ 28 gói ma túy tổng hợp cùng hàng chục viên ma túy được cất giấu nhiều nơi bên trong quán bar này.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hang-chuc-khach-hang-va-nhan-vien-bar-asta-club-duong-tinh-voi-ma-tuy-495245/