'50 sắc thái' và loạt phim rác đầu năm 2018

Mặc dù những bộ phim này đều bị chấm điểm 'rác' trên Rotten Tomatoes, bị giới phê bình vùi dập nhưng những tác phẩm điện ảnh hạng B này vẫn hội tụ đủ yếu tố giải trí, hấp dẫn.

Den of Thieves ( Những kẻ thất bại ): Bộ phim có sự góp mặt của tài tử Gerard Butler mất cân bằng trong diễn biến, xây dựng nhân vật. Nhưng một số phân cảnh hành động kịch tính có thể giúp khán giả tạm hài lòng về bộ phim. Đối với những fan yêu thích thể loại phim hành động - hình sự, nội dung Den of Thieves không chứa đựng nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, với những khán giả mới xem thì bộ phim tương đối dễ xem, hấp dẫn. Phim làm đủ tốt những điều cơ bản trong việc sở hữu dàn diễn viên thực lực, những màn đấu súng căng thẳng, cùng một vài khoảnh khắc đáng nhớ.

The Commuter ( Hành khách bí ẩn) : Bộ phim hành động cuối cùng của Liam Neeson rất giống với nhiều tác phẩm gần đây của ông. Tính giải trí của The Commuter rất cao, và có thể giúp khỏa lấp những lỗ hổng lớn trong kịch bản. Có thể xem đây là tác phẩm "bình mới, rượu cũ" nhưng vẫn hấp dẫn. Đặc biệt, với ai là fan hâm mộ của tài tử Liam Neeson thì có thể xem bộ phim này như lời chào tạm biệt cho chuyến phiêu lưu hành động cuối cùng của ông.

Gringo ( Nhọ gặp Hên ): Tác phẩm hài đen có sự góp mặt của nữ minh tinh Charlize Theron kể về một doanh nhân người Mỹ gốc Phi trên mảnh đất Mexico khi anh bị đồng nghiệp phản bội và đẩy vào tình thế nguy ngập. Bộ phim hài châm biếm có câu chuyện lộn xộn nhưng đặc biệt hài hước có thể giúp khán giả ngồi lại xem cho đến phút cuối cùng vì nó mang lại rất nhiều sảng khoái. Bộ phim thành công trong việc tạo dựng những tình huống hài hước do màn tung hứng xuất sắc của ba diễn viên chính bao gồm Edgerton, Charlize Theron và Oyelowo. Đặc biệt, với Gringo thì Charlize Theron có thể lột xác và biến hóa bản thân với phong cách diễn hài hước.

Red Sparrow ( Điệp vụ chim sẻ đỏ ): Được chuyển thể từ tiểu thuyết do chính tay cựu đặc vụ CIA chấp bút, Red Sparrow được xem là phim trinh thám đáng kỳ vọng nhất năm 2018. Tuy nhiên bộ phim lại gây thất vọng lớn khi hội đủ yếu tố nóng bỏng, kịch tính, hành động đẹp mắt nhưng câu chuyện và cảm xúc thiếu chiều sâu. Dù gì đi nữa thì với Red Sparrow, Jennifer Lawrence đã chứng minh cho khán giả thấy như thế nào là một ngôi sao màn bạc thực thụ. Đây vẫn là một bộ phim đáng xem cho những ai yêu mến nhan sắc và tài năng của nữ diễn viên Hunger Games.

Tyler Perry’s Acrimony: Phim chính kịch của Tyler Perry lúc nào cũng khá hoang dại, nhưng Acrimony đưa mức độ “điên rồ” lên một tầm cao mới. Phim này khiến phiên bản trước đó là Tyler Perry's Temptation chỉ như một bộ phim tình cảm mờ nhạt. Bộ phim thích hợp cho buổi tối cuối tuần thư giãn khi vừa hội đủ nhiều yếu tố từ tình cảm, tâm lý, giật gân đến hành động.

Breaking In: Đây là bộ phim phim kinh dị có bối cảnh trong nhà tuy nhiên nó không được đánh giá cao như Get Out. Phim có nhịp điệu ổn, kịch bản tuy còn nhiều lỗ hổng nhưng lại khá mới mẻ và không rập khuôn như nhiều bộ phim kinh dị khác. Điều đặc biệt là phim nhắc nhở các nhà làm phim về một tài năng bị lãng quên - nữ diễn viên truyền hình kỳ cựu Gabrielle Union.

Pacific Rim: Uprising (Đại chiến Thái Bình Dương: Trỗi dậy ): Tác phẩm tiếp nối câu chuyện về cuộc chiến giữa các Jaeger và Kaiju có tính giải trí rất cao dù còn nhiều thiếu hụt so với phần đầu. Đây là bộ phim vượt bậc về mặt kỹ xảo, công nghệ 3D. Phim chứa đựng nhiều trường đoạn chiến đấu gây ấn tượng mạnh, với các chiêu thức hành động tỉ mỉ, sống động. Những màn quyết đấu ở nhiều môi trường phức tạp khác nhau như thành phố, núi tuyết, cảng biển liên tục thay đổi, giúp người xem cảm thấy mãn nhãn.

Proud Mary (Mary kiêu hãnh): Bộ phim xoay quanh nhân vật nữ sát thủ Mary (do Taraji P. Henson đóng), là người phụ nữ có cái đầu thép làm việc cho tổ chức tội phạm gia đình ở Boston. Cuộc đời của Mary hoàn toàn đảo lộn khi cô gặp một chàng trai trẻ da đen trong phi vụ chệch hướng. Proud Mary là dự án đánh dấu sự tái hợp Danny Glover và Margaret Avery, kể từ sau phim The Color Purple (1985). Bộ phim tuy không tạo được tiếng vang nhưng cũng thu về được hơn 20 triệu USD tại Bắc Mỹ.

The Hurricane Heist ( Vụ cướp trong tâm bão ): Phim của đạo diễn Rob Cohen, một trong những tên tuổi nổi tiếng từ hai bộ phim XXXThe Fast & The Furious. Phim xoay quanh khá nhiều vấn đề như thay đổi khí hậu, kính tế, cảnh sát biến chất và một tình huống khó cứu vãn nếu như người ta không ở ngay tại vị trí đó. Tác phẩm thảm họa thiên nhiên pha trộn với thể loại hành động trộm cắp là chủ đề khá thú vị nhưng lại được thể hiện không thành công. Dù vậy đây vẫn là một bộ phim giải trí đáng xem cuối tuần với những cảnh rượt đuổi, kỹ xảo hoành tráng.

Fifty Shades Freed ( 50 Sắc thái tự do) : Đây là một trong những trường hợp đặc biệt của Hollywood khi bộ ba phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên luôn bị giễu nhại và chê bai của giới phê bình. Tuy bị xem là "cỏ rác" nhưng series 50 Sắc thái vẫn thành công rực rỡ về doanh thu. Bỏ qua mặt câu chuyện hời hợt, nông cạn thì đây vẫn được xem là món ăn tinh thần cho các cặp đôi để cùng thưởng thức những cảnh âu yếm, nóng bỏng trong phim.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/50-sac-thai-va-loat-phim-rac-dau-nam-2018-post857202.html