50 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2018

Giải thưởng Võ Trường Toản do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM tổ chức hằng năm nhằm vinh danh các nhà giáo, cán bộ quản lý trong công tác giáo dục.

Theo Sở GD-ĐT TP, năm nay có 50 nhà giáo sẽ được vinh danh tại giải thưởng danh giá này, bao gồm 39 giáo viên và 11 cán bộ quản lý đến từ các cơ sở giáo dục tại 24 quận, huyện.

Đây là những nhà giáo hội đủ các tiêu chí: Am hiểu về nghề nghiệp, nắm bắt tốt các chủ trương, có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, tin yêu, được phụ huynh và học sinh kính trọng. Bên cạnh đó còn có sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn.

Các nhà giáo được vinh danh tại Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017 Ảnh: Tấn Thạnh

Các nhà giáo được vinh danh tại Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017 Ảnh: Tấn Thạnh

50 giáo viên, cán bộ quản lý đoạt giải năm nay là những nhà giáo có tâm huyết và thâm niên gắn bó với nghề. Trong đó, 11 cán bộ quản lý gồm: Bà La Thị Hồng Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh, quận 5; bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mạ Non, huyện Nhà Bè; bà Lê Thị Hạnh Dung, Hiệu trưởng Trường TH Lê Đình Chinh, quận Phú Nhuận; bà Mai Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; bà Phan Thị Mỹ Tiên, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 6; ông Đậu Quang Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh; ông Nguyễn Khoa Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10; ông Bùi Trí Hiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6; ông Phạm Ngọc Tiến, Phó trưởng Phòng Giáo dục THCS Sở GD-ĐT; ông Phạm Hoàng Nam Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Hy vọng, quận 6; bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận.

Lễ vinh danh năm nay được tổ chức ngày 18-11 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM).

Đ.Trinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/50-nha-giao-nhan-giai-thuong-vo-truong-toan-nam-2018-2018111321423416.htm