50 người bị nguyên phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai lừa 42 tỉ đồng

Thua cá độ bóng đá, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã lừa 50 người hùn tiền mua đất nhưng thực chất là chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hơn 42 tỉ đồng.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 25-2, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Ngà (36 tuổi; nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bình Minh) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thanh Ngà tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thanh Ngà tại tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 4-2018, Ngà bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Ngà cá cược các giải bóng đá vô địch quốc gia Anh, Pháp, Đức, Hà Lan... Mỗi trận, Ngà cá cược từ 50 triệu đến 300 triệu đồng và tham gia từ 15-20 trận/ngày.

Trong thời gian cá cược, Ngà thua khoảng 22 tỉ đồng và không có khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, khoảng tháng 6-2018, Ngà rủ nhiều bị hại hùn tiền mua bán bất động sản trên địa bàn thị xã Bình Minh.

Ngà đưa ra thông tin có người bán đất và đã có người hỏi mua, chỉ cần đưa tiền đầu tư trong khoảng thời gian từ 10-30 ngày sẽ bán lại được và có lợi nhuận. Tin lời Ngà, 50 bị hại đưa tiền đầu tư mua đất kiếm lời. Tổng số tiền Ngà lừa đảo chiếm đoạt của 50 bị hại là hơn 42 tỉ đồng.

L.Khánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/50-nguoi-bi-nguyen-pho-giam-doc-van-phong-dang-ky-dat-dai-lua-42-ti-dong-20210225180429098.htm