50 năm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 12-9, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị tổng kết '50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch'. Ðồng chí Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Qua nửa thế kỷ hoạt động và phát triển, Khu di tích đã làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức của Người; nơi đây đã trở thành "trường học lớn" để nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một "địa chỉ đỏ" về lịch sử - văn hóa - du lịch của Việt Nam và thế giới để vinh danh người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là di sản vô giá đối với dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng, phát triển đất nước. Phó Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động của Khu di tích trong 50 năm qua đã bảo tồn, sưu tầm tài liệu, lan tỏa và phát huy các giá trị di sản Người để lại; đồng thời bày tỏ mong muốn Khu di tích sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hình ảnh Bác Hồ, hình ảnh Việt Nam ngày càng rực sáng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Khu di tích tổ chức hội thảo và triển lãm với chủ đề "50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch"; giới thiệu hơn 200 bức ảnh tư liệu giai đoạn từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu về ở, làm việc trong Khu di tích đến khi Người qua đời (1954-1969) và hoạt động của Khu di tích từ năm 1969 đến nay.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41545402-50-nam-bao-ton-phat-huy-gia-tri-khu-di-tich-chu-tich-ho-chi-minh.html