50% dân số thế giới thuộc diện nghèo

Bất chấp nhiều bước tiến trong công tác giảm đói nghèo, nhưng gần một nửa dân số thế giới vẫn đang phải sống với số tiền dưới 5,5 USD/ngày - Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay.

Một nửa dân số thế giới sống với khoản tiền dưới 5,5 USD/ngày . Nguồn: AFP.

Trong bản báo cáo 2 năm 1 lần, WB chỉ ra rằng thu nhập của những người cực nghèo - sống với số tiền dưới 1,9 USD/ngày - vẫn tiếp tục giảm trong những năm gần đây. Mở thêm nhiều tiêu chí để đánh giá mức nghèo, báo cáo của WB chỉ ra rằng số lượng người nghèo trên toàn thế giới đang ở mức cao “không thể chấp nhận”, trong khi lợi ích từ đà tăng trưởng kinh tế “được chia sẻ không đồng đều ở nhiều khu vực và nhiều quốc gia”.

Dù đà tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại trong những năm gần đây, số lượng người nghèo trên toàn thế giới vẫn giảm 68 triệu người trong khoảng năm 2013-2015 - lượng người tương đương dân số Thái Lan hay nước Anh. Tuy nhiên, báo cáo mới nói rằng, xu hướng hiện tại sẽ khiến cho mục tiêu giảm số người cực nghèo xuống còn dưới 3% vào năm 2030 của WB không thể đạt được.

Nếu xét ở ngưỡng sống dưới 5,5 USD/ngày, số lượng người nghèo của toàn thế giới giảm xuống còn 46% trong khoảng năm 1990-2015. Báo cáo tháng trước của WB cũng cho thấy số người cực nghèo của thế giới trong năm 2015 giảm 10%. Dù khu vực châu Á-thái Bình Dương mới đây đã giảm được số lượng người nghèo xuống còn 35% (từ mức 60%), nhưng WB dự báo rằng đà giảm này sẽ không thể tiếp diễn trong tương lai.

Tình trạng cực nghèo diễn biến nghiêm trọng nhất ở khu vực Cận Sahara của châu Phi, nơi có 84,5% dân số sống dưới mức 5,5 USD/ngày - theo WB.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/50-dan-so-the-gioi-thuoc-dien-ngheo-tintuc420249